Học thực tiễn ngay từ năm thứ nhất
Bà Nguyễn Thị Hệ, Giám đốc kinh doanh của TPBank, Trung tâm bán lẻ Miền Bắc 5 tham dự Lễ bảo vệ tốt nghiệp của K22 Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Khác với cách đào tạo truyền thống vốn nặng về lý thuyết, chương trình đào tạo của Khoa Tài chính Ngân hàng được thiết kế theo hướng gắn chặt với thực tiễn thị trường. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên đã được tiếp cận với môi trường doanh nghiệp thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo nghề nghiệp và những chương trình giao lưu với chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
Sang năm 2, năm 3, nhiều sinh viên bắt đầu tham gia làm cộng tác viên, thực tập hoặc làm bán thời gian tại các ngân hàng, công ty tài chính và doanh nghiệp. Những trải nghiệm này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách vận hành của thị trường tài chính, cách tiếp cận khách hàng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn tài chính và cách xử lý các tình huống trong công việc.
Một điểm đặc biệt trong Chương trình đào tạo của khoa là định hướng đào tạo liên ngành. Sinh viên không chỉ học chuyên sâu về tài chính ngân hàng, mà còn được trang bị kiến thức cốt lõi của nhiều nhóm ngành kinh tế quan trọng. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ có cơ hội làm việc trong hệ thống ngân hàng mà còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty kiểm toán hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác.
Doanh nghiệp đồng hành cùng giảng đường
Một điểm nổi bật trong hoạt động đào tạo của Khoa là sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp. Không ít lãnh đạo ngân hàng, giám đốc doanh nghiệp đã trực tiếp đến giảng đường để chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng cho sinh viên.
Các nội dung đào tạo được thiết kế thực tế như kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ trong môi trường doanh nghiệp. Những buổi chia sẻ này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu của thị trường lao động và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình nghề nghiệp.
Thông qua những cuộc gặp gỡ ấy, nhiều sinh viên đã tìm thấy những hình mẫu thành công trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từ đó hình thành mục tiêu và khát vọng phấn đấu cho tương lai. Doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng sinh viên Hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với thực tiễn được thể hiện rõ trong lễ bảo vệ tốt nghiệp đợt 1 của khóa 22, khi nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã trực tiếp đến tham dự, theo dõi và đánh giá năng lực của sinh viên.
Đại diện Ngân hàng Tiên Phong Bank (TPBank), Trung tâm Bán lẻ Miền Bắc 5, chị Nguyễn Thị Hệ, Giám đốc Kinh doanh cho biết, ngân hàng đánh giá cao chất lượng sinh viên của Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi. Những sinh viên đã thực tập và trúng tuyển vào các vị trí tập sự tại TPBank không chỉ có thái độ làm việc tích cực, mà còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của trung tâm. Nhiều sinh viên đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, thậm chí vượt trên 100% KPI trong quá trình làm việc.
“Những sinh viên sau khi bảo vệ xong khóa luận, có xác nhận tốt nghiệp và đạt kết quả KPI tốt, chúng tôi sẵn sàng chuyển từ nhân viên tập sự tiềm năng lên thành nhân viên chính thức của ngân hàng”, chị Nguyễn Thị Hệ cho biết.
Không chỉ các ngân hàng, doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm tới nguồn nhân lực được đào tạo từ khoa.
Tại buổi bảo vệ tốt nghiệp, ông Ngô Văn Khánh, đại diện doanh nghiệp và là cố vấn tài chính cho một số doanh nghiệp cho biết, ông sẵn sàng tuyển dụng những sinh viên có định hướng làm việc trong lĩnh vực kiểm toán hoặc tài chính doanh nghiệp.
Một con số đáng chú ý tại lễ bảo vệ tốt nghiệp của khóa 22 là hơn 70% sinh viên đã có việc làm trước khi chính thức tốt nghiệp. Các vị trí công việc đa dạng, từ nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty tài chính, kế toán doanh nghiệp đến nhân viên kinh doanh...
Sự gắn kết giữa giảng đường và thương trường đang giúp sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi có lợi thế rõ rệt khi bước vào thị trường lao động. Những trải nghiệm nghề nghiệp phong phú ngay từ khi còn đi học không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ năng lực của bản thân mà còn giúp các em tìm thấy những hình mẫu thành công, xác định mục tiêu và nuôi dưỡng khát vọng phát triển trong tương lai.