Giới trẻ hiện đại làm mới ngày Tết truyền thống thế nào?

Mỗi khi Tết đến xuân về, đâu đó chúng ta có thể nghe tiếng than “Tết bây giờ sao nhạt”, “Tết xưa vui hơn” cùng những hoài niệm về cái Tết xưa cũ đầy kỷ niệm. Tuy nhiên, với người trẻ, đặc biệt là thế hệ Z, Tết vẫn luôn là dịp được mong chờ nhất để mỗi người thể hiện dấu ấn cá nhân qua cách lựa chọn quà Tết.

Quẳng gánh lo công việc cùng bài vở căng thẳng, tạm gác lại những deadline chực chờ mỗi tuần. Tết là khoảng thời gian người trẻ được thỏa sức “rave” sau một năm dài bận rộn. Với cá tính năng động, không ngừng tiếp cận những xu hướng mới nhất, giới trẻ Việt đang sẵn sàng bùng nổ để tạo nên một mùa Tết 2020 thật đặc biệt và đáng nhớ.

Chú thích ảnh
 Những bao lì xì “chất như nước cất” được giới trẻ biến tấu theo trend nổi bật trong năm.

Tuy nhiên, không phải tất cả hoạt động truyền thống ngày Tết đều bị giới trẻ bỏ rơi. Ngược lại, nhiều nghi thức vẫn được các bạn trẻ thực hiện, như một cách kết nối với thế hệ trước, và gìn giữ các giá trị, quan niệm tốt đẹp của người Việt.

Dĩ nhiên, để phù hợp với cuộc sống hiện đại, các tập tục, nghi thức này đã được giới trẻ “reset” lại, thậm chí nâng “level” lên cao hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ đúng tinh thần ngày Tết, vừa mang lại sức khỏe vừa cầu tài lộc và dành trọn sự thành tâm cho nghi thức ngày Tết.

Chú thích ảnh
Thực phẩm thức uống cay nóng ngày Tết khiến các món quà sức khỏe ngày càng được yêu chuộng để làm quà Tết.

Như việc tặng quà Tết cho người thân, bạn bè, quà Tết không chỉ còn là bánh kẹo, cặp gà, chai rượu mà đã được thay bằng các món quà hitech trên nền tảng công nghệ 4.0, các thực phẩm, thức uống sạch có lợi cho sức khỏe. Hay câu đối thư pháp nằm trên giấy xuyến đỏ năm nào đã được các “ông đồ trẻ” biến tấu thành bức họa graffiti với nội dung là lời cổ vũ tinh thần độc lạ, những câu “troll” đầy bá đạo hay một vài trend gây bão mạng xã hội trong năm.

Chăm chút hơn, những người đi học, đi làm xa nhà, họ dành rất nhiều thời gian để tự tay lựa chọn những món quà Tết thật chu đáo, không cần đắt tiền nhưng phải thật ý nghĩa để gửi gắm tâm tình của mình vào trong từng món quà trao tặng trong dịp Tết thiêng liêng để mong một năm mới tưng bừng.

Chú thích ảnh
Tết vẫn luôn “mặn mà”, nồng ấm và đầy tình thân với giới trẻ.

Hoặc đôi khi chỉ là đi chợ Tết cùng mẹ, cùng chị trải nghiệm sự rộn ràng của phiên chợ cuối năm, mua một chậu hoa, cành đào, cây mai hay một thùng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đỏ tươi, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa cầu tài lộc khi mang nước vào nhà để mọi người cùng thưởng thức, thanh nhiệt cơ thể khỏi bia rượu, tiệc tùng ngày Tết như thế cũng đã đủ cho ngày xuân tràn tràn ngập hanh thông, may mắn.

Một món quà sức khỏe được chiết xuất từ các thảo mộc tự nhiên “trúng” nhiều đích. Vừa thanh nhiệt cơ thể mọi người trước tiệc tùng bia rượu, vừa mang nước với ý nghĩa đem tài lộc vào nhà, đồng thời thể hiện sự chu đáo, tinh tế của người tặng.

Chú thích ảnh
Cả nhà cùng thưởng thức món quà sức khỏe để chào đón một năm mới thật tưng bừng.

Lúc này, Tết không còn nhạt, không còn buồn mà bỗng hóa thành thứ đặc quyền ngọt ngào mang tên “tình thân”.
Với những bạn trẻ thích sự náo nhiệt, để khởi động một năm mới tưng bừng, bùng nổ thì việc tụ tập bạn bè, “rave” trong dịp tết với những buổi tiệc hoành tráng là điều dễ thấy. Tuy nhiên, thay vì bia rượu, đồ ăn thừa dinh dưỡng giới trẻ đã chuyển sang các thức uống có lợi cho sức khỏe như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, hay các thực phẩm organic để tận hưởng một năm mới tươi tắn. 

Chú thích ảnh
Với món quà sức khỏe như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, các “raver” có thể quẩy hết mình mà không sợ mệt mỏi, nóng trong người.

Đây là điểm nhấn lớn nhất trong việc lựa chọn quà Tết của giới trẻ hiện nay, việc chọn các món quà chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên đến từ việc người trẻ coi sức khỏe là một lối sống chứ không phải là mối quan tâm nhất thời như các thế hệ đi trước.

Điều này cho thấy giới trẻ luôn háo hức ngóng chờ Tết, đồng thời đưa những giá trị, khuôn khổ truyền thống vượt qua “lối mòn” của Tết cũ để phù hợp với thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Bởi họ được xem là thế hệ “digital-native”, chính điều này đã tạo nên sự khác biệt trong cách chơi Tết, vui Tết của người trẻ so với thời “ông bà anh”. 

Trà thanh nhiệt Dr Thanh đồng hành cùng Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội
Trà thanh nhiệt Dr Thanh đồng hành cùng Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội

Chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội mùa thứ 2 năm 2017 do nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh tài trợ sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2017 trên kênh THVL1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN