Gia Lai: Xây dựng phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa

Tiếp nối thành công của các lễ hội như Lễ hội Hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya - huyện Chư Pah; Đua thuyền độc mộc - huyện Ia Grai, trong hai ngày 5 và 6/10 tới, tại huyện Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai) sẽ diễn ra Ngày hội hoa Muồng vàng và Phiên chợ biên giới.

Hiện công tác tổ chức đang được tích cực triển khai; các đoàn nghệ nhân từ các thôn, làng cũng đang hăng hái tập luyện cho các tiết  mục tham gia lễ hội… tất cả hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị đến du khách gần xa.     

Những năm gần đây, địa danh Bàu Cạn (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) đã trở thành một điểm đến quen thuộc với nhiều du khách yêu thích vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên.

Theo ông Nguyễn Xuân Thường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chư Prông: Với sức hút cảnh quan của đồi chè, những sắc hoa Muồng vàng khoe sắc từ những hàng cây được trồng từ thời Pháp, để góp phần giới thiệu, quảng bá nét du lịch của địa phương, UBND huyện lựa chọn thời điểm hoa Muồng vàng khoe sắc để tổ chức “Ngày hội hoa Muồng vàng năm 2019”.

Chú thích ảnh
Đồi chè và cảnh sắc nơi sẽ diễn ra Lễ hội hoa Muồng vàng.
Chú thích ảnh
Hoạt động sản xuất chè tại xã Bàu Cạn sẽ thu hút du khách.

Ngày hội chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5/10 tại thôn Tây Hồ, nơi có cả trăm ha vườn chè, cùng những hàng cây Muồng vàng đua nở.

Cùng thời điểm diễn ra Ngày hội hoa Muồng vàng, sau khi “check in” tại đây, du khách có thể tiếp tục di chuyển khoảng 50km về hướng Tây trên quốc lộ 19 để đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - huyện Đức Cơ (Gia Lai) nơi tổ chức Phiên chợ biên giới lần thứ 2 -2019.

Dự kiến, tại đây sẽ có 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống như: gùi, đàn trưng, chuông gió, thổ cẩm... cùng nhiều loại nông - lâm sản đặc trưng gồm: cà phê sạch, hạt điều rang muối, trái cây, rau các loại, măng rừng, mật ong rừng, dịch chuối... Các sản phẩm đều được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đầu tư, lựa chọn kỹ lưỡng về mẫu mã, có nhãn mác, địa chỉ, nguồn gốc cụ thể.

Đây cũng là cơ hội tập hợp những sản phẩm chủ lực của huyện, có chất lượng tốt để giới thiệu, quảng bá, mời gọi nhà đầu tư liên kết bao tiêu, từng bước xây dựng sản phẩm OCOP của huyện.
Để Phiên chợ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thêm hấp dẫn, đồng thời để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, trong khuôn khổ phiên chợ, UBND huyện Đức Cơ còn kết hợp tổ chức Liên hoan cồng chiêng.

Ban tổ chức mong muốn thông qua Phiên chợ này, khu vực cửa khẩu sẽ tiếp đón thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, để mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế, thu hút du lịch tại khu vực biên giới giáp nước bạn Campuchia.

Chú thích ảnh
Phiên chợ vùng biên- nơi giới thiệu hàng hóa và thu hút đầu tư.
Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh tại khu vực cửa khẩu Lệ Thanh- Đức Cơ.
NGUYỄN GIÁC
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN