Dòng adidas Adizero: Giày chạy bộ xô đổ các kỷ lục năm 2022

Năm 2022 là một năm đáng nhớ đối với dòng giày chạy bộ Adizero của adidas khi liên tục đồng hành cùng các vận động viên (VĐV) điền kinh đạt thành tích cao và lập nên những kỷ lục mới. 

Chú thích ảnh

Trong năm qua, Adizero đã 8 lần đồng hành cùng các vị trí vô địch điền kinh thế giới và 2 lần phá vỡ kỷ lục thế giới, đặc biệt là việc phá vỡ kỷ lục thế giới tại Giải vô địch Điền kinh thế giới vào tháng 8. Ngoài ra, Adizero còn đồng hành cùng các VĐV của adidas lập được nhiều thành tích đáng nể tại các giải Marathon lớn với tỉ lệ đạt giải lên tới 50%. 

Adidas Adizero đã chứng tỏ giá trị và bản lĩnh rất rõ ràng trong hành trình đồng hành cùng những vận động viên chạy bộ giỏi nhất thế giới phá vỡ 9 kỷ lục thế giới trong 2 năm qua. Hiện tại, loạt công nghệ đột phá đã giúp lập nên những kỷ lục vừa qua đã được adidas tiếp tục sử dụng cho dòng Adizero SL mới. Đây là dòng sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ người chạy bộ vượt qua giới hạn bản thân, nâng thành tích lên một tầm cao mới. Adizero SL sẽ là một phiên bản giày chạy bộ cao cấp đại diện cho sự chiến thắng, nhưng có mức giá rất dễ tiếp cận.

Tại Việt Nam, các VĐV phong trào Nga Võ, Nguyên Thảo, Tiến Nguyễn (Từ trái qua) đã đạt được nhiều thành tích cá nhân đáng tự hào với dòng giày Adizero.

Hãng adidas khởi động 'Xuân bứt phá' chào năm mới 2023
Hãng adidas khởi động 'Xuân bứt phá' chào năm mới 2023

Chào năm mới 2023 tại Việt Nam, adidas vừa công bố thông điệp khởi động một năm thật nhiều năng lượng cùng các bạn trẻ, đó là tinh thần “Xuân bứt phá” (Spring Forward). Đồng hành trong hành trình thú vị này gồm có Châu Bùi, Diễm My 9X, Khả Ngân, Decao, Justin Young và STU Quỳnh Trâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN