Cùng đồng bào Công giáo xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Tại Thanh Hóa, các xã có đông đồng bào Công giáo sinh sống đang từng bước đổi thay diện mạo nông thôn, xóa nghèo bền vững, xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo.

Đồng hành cùng đồng bào có đạo

Xã Hồ Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, với quy mô dân số hơn 27.000 người, trong đó có khoảng 8.000 đồng bào Công giáo sinh hoạt tại 3 Giáo xứ Tam Tổng, Phú Lạc, Vĩnh Thiện. Dù vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn không ít khó khăn, nhưng xã luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên.

Những ngày cuối năm 2025, khắp các tuyến đường thôn xóm, khu dân cư, các giáo xứ, giáo họ ở xã Hồ Vương rộn ràng không khí chuẩn bị đón Giáng sinh. Nhà cửa, đường làng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, thể hiện niềm vui, sự gắn bó và khát vọng về một cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc của người dân.

Chú thích ảnh
Chính quyền xã Hồ Vương tổ chức gặp mặt cuối năm các linh mục, giáo xứ, giáo họ... qua đó tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ảnh: TTXVN

Ông Mai Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Vương cho biết, những năm qua, ngoài xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để các giáo xứ tổ chức lễ Giáng sinh trọn vẹn, an toàn… xã đặc biệt chú trọng hỗ trợ đồng bào Công giáo phát triển kinh tế, tạo nền tảng ổn định và đồng thuận lâu dài. Xã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích bà con chuyển đổi diện tích trồng cói kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cau, cây ăn quả…, mang lại thu nhập ổn định, xóa nghèo, từng bước nâng cao đời sống.

Mô hình kinh tế của ông Vũ Văn Phượng, Giáo xứ Tam Tổng, thôn 5, xã Hồ Vương năm 2025 đã giành được giải nhất Cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả” do Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức.

Trước đây gia đình ông Phượng chủ yếu sống bằng nghề trồng cói, hiệu quả kinh tế thấp. Từ sự quan tâm, động viên và hướng dẫn của chính quyền địa phương, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi 5.000 m2 đất trồng cói sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trong đó 3.000 m2 được đầu tư nhà màng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, thu nhập của gia đình ông tăng lên rõ rệt, tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương.

Theo ông Trần Văn Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vĩnh Thiện, xã Hồ Vương, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau giữa chính quyền với các giáo xứ, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong giáo dân, giúp người dân yên tâm sinh hoạt tôn giáo, tích cực lao động sản xuất, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Đầu năm 2025, với sự ủng hộ về chủ trương của chính quyền địa phương, đồng bào Công giáo thôn Lai Thành đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng hai cây cầu dân sinh, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, nối liền thôn Giáp Nam với xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình. Sau 3 tháng khởi công, đến nay hai cây cầu đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đồng bào Công giáo trong xây dựng nông thôn mới.

Còn tại thôn Tân Tiến, xã Nga An, dịp Giáng sinh và Tết cổ truyền năm nay, tuyến đường đê, trục giao thông huyết mạch của thôn trước kia thường xuyên sạt trượt, lầy lội do mưa lũ, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, nay đã được chính quyền địa phương đầu tư đổ bê tông kiên cố, khang trang. Có đường đẹp, nhưng nhận thấy đoạn đê khuất tầm nhìn, phía dưới là bờ sông, việc đi lại ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động đồng bào Công giáo xã hội hóa xây dựng 2.500 m đường điện chiếu sáng, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Công trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao của người dân.

Theo ông Đào Tuấn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nga An, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Nga Điền, Nga An và Nga Phú, với dân số hơn 25.000 người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm trên 40%. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm…

Những ngày này, xã Nga An dành sự quan tâm đặc biệt tới các giáo xứ, giáo họ; thường xuyên thăm hỏi, động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, đồng bào có đạo tại xã luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực tiễn đã cho thấy, công tác dân vận khéo giữ vai trò then chốt trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa chính quyền xã với đồng bào Công giáo. Phát huy hiệu quả dân vận khéo không chỉ góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn tạo động lực quan trọng để xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững và ngày càng văn minh, giàu đẹp...

KT
Chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán
Chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Chiều 4/2, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và con nuôi đồn biên phòng, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN