Sáng kiến này được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn trong sinh hoạt hằng ngày cho người dùng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Đại diện Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ.
Theo nội dung hợp tác, hai doanh nghiệp thống nhất phối hợp đưa thông điệp uống có trách nhiệm gắn với di chuyển an toàn vào thực tế tiêu dùng, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động tuyên truyền. Trọng tâm là giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các phương án di chuyển phù hợp sau mỗi cuộc vui, qua đó giảm thiểu rủi ro mất an toàn giao thông.
Thông qua mạng lưới điểm bán rộng khắp của Carlsberg Việt Nam và hệ sinh thái dịch vụ di chuyển, nền tảng số của Grab, các thông điệp về uống có trách nhiệm sẽ được lồng ghép vào nhiều thời điểm và bối cảnh khác nhau trong đời sống hằng ngày. Các chương trình hợp tác có thể bao gồm hoạt động truyền thông tại điểm bán, ưu đãi di chuyển, cũng như các giải pháp công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng chủ động lựa chọn phương án về nhà an toàn.
Đại diện Carlsberg Việt Nam cho biết, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn chú trọng đến trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc hợp tác với Grab được xem là bước cụ thể hóa cam kết thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, gắn tiêu dùng với an toàn giao thông và lợi ích xã hội lâu dài.
Trong nhiều năm qua, Carlsberg Việt Nam duy trì định hướng “an toàn là trên hết” trong hoạt động vận hành. Doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo an toàn lao động cho nhân viên tại nhà máy, văn phòng và đội ngũ ngoài thị trường; đồng thời khuyến khích người lao động chủ động nhận diện, phản ánh các nguy cơ mất an toàn. Những nỗ lực này nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
Về phía Grab, doanh nghiệp này đang vận hành nền tảng với nhiều tính năng hỗ trợ an toàn cho người dùng, như chia sẻ hành trình, giám sát chuyến đi, hỗ trợ khẩn cấp và Trung tâm An toàn tích hợp trong ứng dụng. Grab cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, nhắc nhở đối tác tài xế tuân thủ quy định an toàn giao thông, bao gồm đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn và không sử dụng rượu bia khi lái xe.
Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ thêm: “Với vai trò là nền tảng cung cấp các dịch vụ an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy cho hàng triệu người Việt, Grab tự hào đồng hành cùng Carlsberg Việt Nam trong việc thúc đẩy thói quen uống và di chuyển có trách nhiệm. Thông qua công nghệ, chúng tôi mong muốn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những phương án di chuyển an toàn hơn, đồng thời nhắc nhở một thông điệp quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng: đã uống rượu bia thì không lái xe”.
Theo đánh giá của các bên, hợp tác giữa Carlsberg Việt Nam và Grab không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà hướng tới thay đổi hành vi tiêu dùng. Khi lựa chọn di chuyển an toàn trở nên thuận tiện, người tiêu dùng sẽ có thêm động lực để hình thành thói quen uống có trách nhiệm, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
Trong hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam, Carlsberg Việt Nam đã đồng hành cùng người dân và các cộng đồng địa phương, mang đến những tiêu chuẩn sản xuất bia đẳng cấp quốc tế, đồng thời xây dựng mối gắn kết bền chặt với người tiêu dùng thông qua các hoạt động vì cộng đồng và cam kết lâu dài đối với phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm.
Việc hợp tác với Grab đánh dấu bước tiếp nối của cam kết đó. Từ những khoảnh khắc nâng ly sẻ chia, mỗi cuộc vui có thể được khép lại bằng một hành trình trở về an toàn – một hành động nhỏ nhưng thiết thực, phản ánh rõ định hướng lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”.