Cánh đồng Pin xanh thay đổi khẩu vị du lịch

Bình minh vừa hé, lớp sương mỏng còn vương, trên những ruộng lúa chín vàng ở thung lũng An Hảo đã loang ra một quầng sáng phản quang từ hàng trăm nghìn tấm pin nằm xếp lớp trên vùng bán sơn địa núi Cấm.

Chú thích ảnh

Công trình Nhà máy điện mặt trời An Hảo do Tập đoàn Sao Mai đầu tư, công suất thiết kế 210 MWp, tận dụng quỹ đất khô cằn dưới chân núi. Công trình hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng, được xem là “cuộc đua nước rút” hiếm có trong các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hơn 170.000 tấm pin polycrystalline kết nối qua hệ thống inverter chuỗi, giúp nhà máy sản xuất khoảng 302 triệu kWh điện sạch mỗi năm, lượng này tương đương gần 1/3 sản lượng tiêu thụ của tỉnh An Giang trong năm 2024 (gần 969 triệu kWh).

Không dừng ở đó, nhà đầu tư (Sao Mai Group) còn khai thác “kinh tế phụ”, khi mở khu tham quan có bungalow, nhà hàng, đường xe điện, vườn trải nghiệm. Việc tạo thêm điểm tham quan giúp hộ dân dọc tỉnh lộ 948 phát triển các quán ăn - uống, các dịch vụ lưu trú, homestay... để đáp ứng nhu cầu cho du lịch vùng Bảy Núi ngày càng mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns thích thú với vẻ đẹp của ĐMT An Hảo

Từ ngoại giao khí hậu đến lớp học xanh

Tháng 6 2023, khi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns đến thăm An Hảo, bà xem đây là “hình mẫu chuyển dịch năng lượng và du lịch sinh thái”. Phát biểu tại buổi làm việc, bà ấn tượng với quy mô, cảnh quan và vị trí địa lý của trang trại điện mặt trời, là biểu tượng cho sự nỗ lực, sáng tạo, tầm nhìn và quyết đoán của nhà đầu tư. Sự hình thành của An Hảo Solar Farm gắn liền với một câu chuyện rất thú vị về tư duy và góc nhìn mới của một Tập đoàn, đã làm thay đổi diện mạo của vùng quê chất phác.

Không gian agrivoltaic

Mô hình “sheep grazing” chính là đặc trưng nổi bật, được mọi người đánh giá cao, khi so sánh với các nhà máy khác. Việc chăn thả đàn cừu dưới tấm pin không chỉ giảm chi phí cắt cỏ, mà còn tạo điểm nhấn du lịch. Kết quả, cỏ mọc chậm hơn, đất giữ ẩm tốt, đàn cừu tăng trọng nhờ bóng mát. Mô hình theo xu thế này đang lan rộng toàn cầu, nơi 25 % dự án PV kết hợp chăn nuôi nhỏ nhằm tối ưu sử dụng đất. 

Chú thích ảnh
Sự hồn nhiên và thân thiện ở Khu tham quan An Hảo Solar Farm
Chú thích ảnh

Bước nhảy vọt vào quy hoạch điện VIII

Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện mặt trời lên 12,8 GW (chưa tính áp mái) vào 2030, chiếm 8,5 % nguồn điện. Việc An Hảo vận hành trơn tru, giải tỏa công suất đúng tiến độ là cơ sở để hướng tới hình thành “cụm dịch vụ – công nghiệp tái tạo” dọc biên giới Tây Nam. 

Khúc giao mùa của đồng quê

Từ trên cao, đường điện 110 kV như sợi chỉ thép căng qua ruộng, kết nối những phên pin bóng bẩy với lưới quốc gia. Ở dưới, người nông dân vẫn gieo lúa, thả cá; chỉ khác rằng hạt gạo nay được sấy bằng điện sạch, máy bơm chạy không còn phập phù. Sau một ngày dài, những electron sinh ra từ ánh sáng tiếp tục hành trình xuyên qua đồng quê, thắp sáng giấc mơ mới về một nơi xa phố thị tự tin bước vào kỷ nguyên tái tạo – nơi nắng, gió và trí tuệ con người cùng viết lại câu chuyện phát triển bền vững.                               

 Phục Linh
Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp thiết thực giảm chi phí sử dụng điện 
Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp thiết thực giảm chi phí sử dụng điện 

Theo các chuyên gia ngành điện, với nhu cầu sử dụng điện tăng vọt vào mùa nóng và giá điện ngày càng tăng thì giải pháp sử dụng điện mặt trời mái nhà được xem là giải pháp khả thi giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đồng thời góp phần vào mục tiêu phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN