Volkswagen lập kỉ lục doanh số trong 2012

Hãng Volkswagen (VW) ngày 13/1 công bố doanh số ô tô bán ra trong năm 2012 lập kỉ lục mới, tăng 11% với 9,07 triệu chiếc. Tuy nhiên, hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Đức này vẫn tiếp tục theo sau Toyota của Nhật Bản.

Công nhân hãng Volkswagen kiểm tra mẫu xe ôtô nhãn hiệu Tiguan và Touran trong dây chuyền sản xuất ở Wolfsburg, miền trung Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong công bố trên, VW cho biết hãng này tiếp tục ăn nên làm ra ở thị trường Trung Quốc và Mỹ Latinh, đặc biệt là thị trường Mỹ với doanh số cả năm tăng 35%.

Ở thị trường châu Âu, nhìn chung lượng ô tô bán ra vẫn ổn định bất chấp khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên, ô tô của VW lại bị "thất sủng" ở thị trường Tây Âu bao gồm cả nước Đức quê nhà khi doanh số giảm 6,5%

Với tham vọng thống lĩnh thị trường ô tô thế giới, VW còn phải đi một con đường khá dài nhằm vượt qua nhà quán quân hiện tại, khi mà Toyota vừa dự báo doanh số ô tô bán ra năm 2012 của hãng này có thể đạt 9,7 triệu chiếc, tăng 22%.

Còn General Motor, tập đoàn ô tô lớn nhất của Mỹ vẫn chưa công bố doanh số toàn cầu năm vừa qua, sau khi hãng này đã giành lại được nhiều thị phần trong một thời gian ngắn do việc sản xuất của các hãng ô tô Nhật Bản bị ảnh hưởng của thảm họa sóng thần năm 2011.


TTXVN/Tin tức

Volkswagen  ra mắt siêu xe lai
Volkswagen ra mắt siêu xe lai

Hãng chế tạo "xế hộp" của Đức, Volkswagen (VW), vừa "trình làng" phiên bản nâng cấp của Jetta Hybrid 2013 với ưu thế nổi trội là mẫu xe lai có tốc độ nhanh nhất thế giới (298,363 km/h).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN