Vietjet Air đặt mua thêm 6 máy bay A321

Ngày 17/6, tại Triển lãm Hàng không quốc tế Paris, hãng hàng không Vietjet Air đã ký hợp đồng mua 6 máy bay Airbus A321 với tổng giá trị 682 triệu USD. Các máy bay này dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2017, phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của hãng. 


Tổng Giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo tiến hành họp báo cùng đại diện các đối tác quốc tế tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris.


Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hợp đồng này bổ sung vào gói hợp đồng mua và thuê 100 máy bay mà Vietjet Air và Airbus ký kết vào tháng 2/2014. Tới đầu năm nay, 6 chiếc máy bay A320 và A321 đầu tiên đã được giao. Theo kế hoạch, mỗi năm Vietjet sẽ nhận từ 6 đến 12 máy bay. Việc đặt mua thêm 6 máy bay cho năm 2017 cho thấy sự tăng trưởng đột phá của Vietjet khiến số lượng máy bay được giao vào năm 2017 theo hợp đồng đã ký kết không đáp ứng đủ sự phát triển và mở rộng hoạt động của của hãng. 


Phát biểu sau lễ ký, ông John Leahy, Tổng Giám đốc Thương mại toàn cầu của Airbus, cho biết tập đoàn Airbus rất tự hào khi Vietjet Air tiếp tục tin tưởng chọn dòng máy bay A320 của Airbus để mở rộng đội bay. A320 là dòng máy bay hiệu quả và tiết kiệm nhất trong các dòng máy bay một lối đi. Hợp đồng mua bổ sung máy bay của Vietjet cho thấy lợi thế phổ biến của A321 như là loại máy bay lớn nhất trong dòng máy bay A320. 


Cũng trong ngày 17/6, hãng hàng không Vietjet Air và ngân hàng BNP Paribas của Pháp đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng mua máy bay với gói tín dụng 60 triệu USD. Trước đó, ngân hàng BNP Paribas cũng đã tư vấn tài chính cho Vietjet Air trong giao dịch mua và thuê máy bay thuộc gói hợp đồng 100 máy bay với tập đoàn Airbus. 


Vietjet Air là hãng hàng không tư nhân có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.


Song song với thỏa thuận tín dụng, Vietjet Air cũng đã ký kết gói bảo hiểm cho đội máy bay với các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới là Willis Group Holdings plc và JLT Group. Giá trị bảo hiểm lên đến 1,5 tỷ USD cho năm 2015-2016. Nhà bảo hiểm gốc được chỉ định là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC). 


Trao đổi với phóng viên TTXVN sau lễ ký, Tổng Giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết sự kiện ký kết một loạt các hợp đồng tại Triển lãm Hàng không quốc tế Paris đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Vietjet Air trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch nhận bổ sung máy bay trong năm 2017 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách Việt Nam. 


Hiện tại Vietjet Air đang khai thác 25 máy bay A320 và A321, thực hiện 150 chuyến bay mỗi ngày. Vào tháng 2/2014, Vietjet Air và Airbus đã ký kết thuê mua 63 máy bay, bao gồm 42 chiếc A320neo, 14 A320ceo và 7 A321ceo, cộng với quyền mua thêm 30 máy bay và thuê 7 chiếc máy bay Airbus khác. Giá trị hợp đồng cho 63 chiếc máy bay là 6,4 tỷ USD và tổng giá trị hợp đồng cho 100 chiếc là 9,1 tỷ USD.


Tin, ảnh: Bích Hà (P/v TTXVN tại Paris)
Ngày hội tuyển dụng tiếp viên Vietjet
Ngày hội tuyển dụng tiếp viên Vietjet

Hãng hàng không Vietjet cho biết: Để đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, Vietjet sẽ tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN