Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Chiều ngày 11/10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chính quyền Bạc Liêu quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Chiều ngày 11/10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khẳng định, Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh luôn gắn bó, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời đánh giá đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển, có vai trò quan trọng, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, thông qua quá trình đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp đã đóng góp phần lớn trong tổng mức đầu tư toàn xã hội, từ đó góp phần cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như giúp tỉnh khai thác các tiềm năng, thế mạnh, góp phần định hình, hiện thực hóa các định hướng phát triển của tỉnh theo 5 trụ cột phát triển.

Cũng theo ông Phạm Văn Thiều, các doanh nghiệp còn tạo ra nhiều việc làm, giải quyết vấn đề lao động cho xã hội. Đồng thời, trong quá trình sử dụng lao động, các doanh nghiệp còn giúp cho lực lượng lao động được đào tạo, trang bị kỹ năng làm việc, nhất là tác phong công nghiệp trong quá trình lao động.

Trong cải cách thủ tục hành chính, thì các doanh nghiệp cũng gián tiếp thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác này, cụ thể là sự phát triển của doanh nghiệp đã tạo áp lực yêu cầu bộ máy hành chính phải giải quyết công việc với khối lượng, chất lượng ngày càng tăng cao và tiến độ phải nhanh chóng, kịp thời, từ đó đã góp phần thúc đẩy, buộc chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu này.

Doanh nghiệp cũng giúp thúc đẩy việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, bởi vì trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn có xu hướng đầu tư đổi mới và áp dụng các tiến bộ khoa học, các tri thức công nghệ số, qua đó đã giúp thúc đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số này tại địa phương nơi họ đầu tư.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Chính quyền luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, luôn đứng bên cạnh và ủng hộ doanh nghiệp. Các ngành, các cấp cần phải quán triệt nghiêm túc phương châm của tỉnh đối với doanh nghiệp: “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh có hơn 2.700 doanh nghiệp, đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Các hoạt động như đối thoại gặp gỡ doanh nghiệp, cà phê sáng với doanh nghiệp thường xuyên được tổ chức giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã kịp thới tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Bạc Liêu cũng kiến nghị trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa, nhất là tăng cường giám sát thực hiện về chủ trương chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như giám sát trong thực thi công vụ đối với các sở ngành địa phương.

Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng thời gian qua. Đồng thời đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết tốt các hồ sơ về thủ tục đầu tư, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua.

Lâm Đồng sẽ tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho doanh nhân có nhiều thành tích năm 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Chiều 11/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện một số sở ngành và gần 300 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, nhiều doanh nhân đã bày tỏ những ý kiến khó khăn trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong số đó tập trung vào những vướng mắc về sử dụng đất nông nghiệp trong hoạt động du lịch canh nông, du lịch cộng đồng nông thôn; kiến nghị chiến lược phát triển ngành hoa Đà Lạt, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư trên địa bàn, tiền thuê đất tăng gây khó khăn cho nhà đầu tư…

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học rừng hoa Đà Lạt, khẳng định hiện nay nhiều doanh nghiệp khi đầu tư vào Lâm Đồng vẫn còn e ngại bởi thủ tục hành chính quá rườm rà, nhiêu khê. Một thủ tục xin cấp phép đầu tư phải xin hết sở ngày này đến sở khác, đến khi hoàn thiện thì dự án cũng gần hết thời hạn. Đồng thời, một trở ngại nữa là do quỹ đất của địa phương để thu hút nhà đầu tư quá ít, không quy hoạch được quỹ đất để thu hút nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Đại diện một doanh nghiệp nêu những khó khăn, bất cập khiến tỉnh Lâm Đồng khó thu hút dự án đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp ngay tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, địa phương mong muốn sẽ tạo ra môi trường làm việc công khai minh bạch, lành mạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đối với tình trạng khó khăn về thủ tục hành chính như doanh nghiệp phản ánh, địa phương sẽ rút kinh nghiệm và sẽ sớm chỉ đạo tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.  

Đồng thời, khẳng định hiện nay tỉnh Lâm Đồng vẫn còn quỹ đất dồi dào, tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp được cấp nhưng lại không triển khai thực hiện. Những trường hợp này tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi để giao lại cho các doanh nghiệp có năng lực, quyết tâm hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đánh giá cao đóng góp của giới doanh nhân vào phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định từ những kiến nghị của các doanh nghiệp, địa phương sẽ rà soát lại để đánh giá những khó khăn, tồn tại ở đâu từ đó sẽ tháo gỡ ngay những tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Ông Thái cũng cam kết địa phương sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện để sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng 3,35%, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế; lĩnh vực du lịch, công nghiệp có những bước phát triển. Trong số đó, du lịch là điểm sáng của nền kinh tế, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7,4 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt 426 nghìn lượt khách. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.700 tỷ đồng, bằng 69% dự toán địa phương, tăng 05% so với cùng kỳ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng tính đến tháng 9/2024 có 14.368 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 174.571 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế tồn tại như số doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký; doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng. Các ngành sản xuất với mức độ phục hồi không đồng đều; chi phí đầu vào vẫn ở mức cao; nhiều rào cản kinh doanh vẫn còn tồn tại, phát sinh; khó khăn trong chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong 9 tháng, cả tỉnh Lâm Đồng chỉ thu hút được 4 dự án đầu tư mới với tổng kinh phí đầu tư khoảng 95 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 53 doanh nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

Thái Nguyên tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Chú thích ảnh
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (20/10/2014 - 20/10/2024), chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện các Hội, hiệp hội doanh nghiệp thuộc tỉnh, các nhà đầu tư và gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.
 
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định, 20 năm qua, cùng với cả nước, các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, nỗ lực vươn lên, nâng cao trình độ, năng lực quản trị điều hành, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, triển khai các dự án sản xuất kinh doanh mới, khẳng định vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của tỉnh. 
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, bổ sung năng lực cho người dân, doanh nghiệp về năng lực số để phát huy lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn mới, phát triển hệ sinh thái kinh tế, văn hóa chè. Do vậy, mong muốn các doanh nghiệp gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh của tỉnh, của quốc gia để phát triển. tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực, tự cường và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, nắm vững luật pháp, năng động, sáng tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn để tỉnh thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các cơ chế, chính sách để tạo động lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy kinh doanh, quan tâm nâng cao đạo đức kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Theo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong công cuộc đổi mới hiện nay, tỉnh Thái Nguyên tự hào là vùng đất có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân uy tín, có thứ hạng quốc gia và quốc tế, như Công ty cố phần thương mại Thái Hưng, Công ty cổ phần Tập đoàn An Khánh, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, Công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...

Những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, mà còn tạo ra các giá trị xã hội, xây dựng, phát triển và lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới. Đối với tỉnh Thái Nguyên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy và các cấp chính quyền bằng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Đó là tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi” nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hay hoạt động đối thoại giữa chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 3 năm gần đây… đã thể hiện rõ tinh thần “chính quyền luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiêp”.

Hiện nay, các doanh nghiệp tại Thái Nguyên đang đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số để phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Với tinh thần “tận tâm giúp đỡ” từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và bản lĩnh doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đang từng bước vững bước vượt khó, tiếp tục khẳng định là nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh...
 
Dịp này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động  hạng Ba của Chủ tịch nước. UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tặng Bằng khen cho 33 cá nhân tiêu biểu thuộc các hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh có thành tích xuất sắc đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 11/10/2024, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN