Philippines chi 7 tỷ USD mua 54 máy bay Airbus


Ngày 28/8, Hãng hàng không Philippines (Philíppin - PAL) thông báo đã đặt mua 54 máy bay Airbus với tổng trị giá 7 tỷ USD và dự kiến mua thêm hàng chục máy bay nhằm hiện đại hóa hãng hàng không này.


Philippines Airlines chi 7 tỷ USD chấn hưng ngành hàng không. Ảnh: Internet


Các đơn hàng trên gồm 34 chiếc A321 với cabin một lối đi, 10 máy bay A321 mẫu mới hơn và 10 chiếc A330-300 khoang dài. Số máy bay này sẽ được chuyển cho PAL vào năm 2013.

Chủ tịch PAL Lucio Tan tuyên bố: "Các đơn hàng mua Airbus có vai trò then chốt trong kế hoạch chấn hưng PAL cũng như ngành du lịch và thương mại của đất nước".

Trước đó, tại một cuộc họp báo, Giám đốc PAL Ramon Ang cũng thông báo về một dự định của hãng mua tổng cộng 100 máy bay mới, trong đó có 26 chiếc loại khoang rộng.

PAL bắt đầu hoạt động từ năm 1941 và được coi là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất ở châu Á.

Ba tháng cuối năm ngoái, việc kinh doanh của hãng bị thua lỗ nặng, với mức lỗ lên tới 33,5 triệu USD.

Bên cạnh đó, uy tín của hãng cũng giảm sút với việc khách hàng thường xuyên phàn nàn về tình trạng máy bay cũ và dịch vụ kém.


TTXVN/ Tin Tức

Philippines và Nhật Bản diễn tập chống cướp biển
Philippines và Nhật Bản diễn tập chống cướp biển

Theo Tân Hoa xã, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 27/8 đã bắt đầu cuộc diễn tập chung về chống cướp biển tại vịnh Manila của Philippines .

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN