Formosa đã nhập gần 668.000 tấn than

Tính đến hết tháng 10/2016, Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nhập khoảng 668.000 tấn than để vận hành nhà máy.

Theo Bộ Công Thương, số than này chỉ đủ dùng hết tháng 11 nên để vận hành, nhà máy sẽ tiếp tục nhập thêm một lượng than lớn nữa.

Ảnh minh họa.

Theo Formosa, căn cứ vào quy hoạch thì giai đoạn 1, Formosa sẽ xây dựng 3 tổ máy đốt than với lượng điện đạt 450MW. Lượng than dự tính sử dụng sẽ vào khoảng 165 vạn tấn một năm.

Giai đoạn 2 sẽ quy hoạch tăng thêm thành 6 tổ máy đốt than với lượng phát điện đạt 900MW. Dự tính số than sử dụng vào khoảng 330 vạn tấn một năm.

Do yêu cầu về công nghệ nên loại than sử dụng là than Bitum đều phải nhập từ các quốc gia như Indonesia, Nga và Australia.
H.Dương
Nhập khẩu than tăng mạnh do chênh lệch giá
Nhập khẩu than tăng mạnh do chênh lệch giá

Tại tọa đàm "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 24/10, đại diện Bộ Công Thương cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến lượng than nhập khẩu vượt gấp 3 lần kế hoạch. Tuy nhiên, dự báo nhập khẩu từ nay đến cuối năm sẽ giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN