Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Chiều 11/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ gặp mặt 300 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho gần 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

Vinh danh sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân Quảng Trị

Cùng với sự phát triển của cả nước, trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực: Tính đến 30/9, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,82% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu ngân sách trên địa bàn 3.260 tỷ đồng, đạt trên 83,6% dự toán được giao và bằng 123,5% cùng kỳ năm 2023; tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 39.700 tỷ đồng, tăng 8,96% so với cuối năm 2023; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 53.400 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cuối năm 2023; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2023; đến nay toàn tỉnh đã có 75/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các chương trình trọng tâm và dự án động lực đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương và tạo được sự chuyển biến tích cực…

Kết quả trên có được là nhờ đóng góp không nhỏ của các doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, phát huy vai trò lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, vững bước trên thương trường, tập trung sản xuất kinh doanh hiệu quả.  

Trong những năm qua, Quảng Trị đã và đang nỗ lực không ngừng để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cởi mở. Lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực tiếp xúc, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh, triển khai công tác xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động đối ngoại. Bên cạnh đó, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ưu đãi cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Nhiều dự án đầu tư lớn đang triển khai đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. 

Tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn trong việc góp phần chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh nói riêng và cả nước nói chung. Các doanh nghiệp tại Quảng Trị không chỉ là những đơn vị sản xuất kinh doanh, mà còn là những người bạn đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các chương trình thiện nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, với tinh thần luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, xem sự phát triển doanh nghiệp là trụ cột trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thời gian tới, chính quyền tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và thành công. Tỉnh cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng cường hỗ trợ về mặt chính sách, tạo ra sự bình đẳng và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh; lắng nghe, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp…

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho các doanh nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và cống hiến

Chiều 11/10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024.

Ghi nhận, biểu dương và cảm ơn đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, qua 20 năm thành lập tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, nhiều thương hiệu của các doanh nghiệp đã và đang khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường. Những đóng góp của doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng xã hội công bằng, thịnh vượng và nhân ái; doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn ý thức và trách nhiệm đầy đủ với cộng đồng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng chính quyền tỉnh triển khai quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trọng tâm là nghiên cứu đầu tư các dự án được thể hiện trong quy hoạch, tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ủng hộ tỉnh trong an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề, liên kết giữa các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng trong sản xuất, kinh doanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân gắn kết hơn nữa để phát huy sức mạnh, cùng nhau phát triển hướng tới giá trị lợi ích chung, tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực và thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phối hợp các ngành chức năng đăng ký nhu cầu đào tạo lao động theo địa chỉ để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh; nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối điều hành nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, tham vấn các ý kiến của doanh nghiệp, luôn lắng nghe, chia sẻ và quyết liệt giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Trao đổi tại buổi họp mặt, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, thông tin; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; kịp thời lắng nghe, chia sẻ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm củng cố niềm tin, tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp. Đồng thời, cam kết luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp; giữ hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh để hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những biến động của nền kinh tế, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hợp lý từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tin tưởng, với phương châm “Doanh nghiệp đến - Hậu Giang vui”, tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức thực hiện và hoàn thành những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh có trên 4.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, có 750 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn, với tổng số vốn 3.813 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư trong nước, toàn tỉnh có 393 chủ trương đầu tư đã được cấp, với tổng số tiền 188.358 tỷ đồng; trên 320 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 184.733 tỷ đồng. Trong số đó, trên 250 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp và 62 dự án trong khu công nghiệp, 3 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), toàn tỉnh có 26 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 755 triệu USD.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận điều hành, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Ninh Thuận tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Chiều 11/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu đang đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập doanh nhân Việt Nam 13/10. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các doanh nghiệp, doanh nhân cùng chia sẻ, tiếp tục tương tác, tạo kết nối và cùng thống nhất chung vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam nêu rõ, xuyên suốt quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, tỉnh luôn khuyến khích hình thành, phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi nhằm khơi dậy khát vọng làm giàu của toàn xã hội.

Tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh Ninh Thuận luôn nhận thức rõ “Sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của tỉnh”. Do đó, lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường mới còn nhiều khó khăn, thử thách.

Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh, nhất quán tinh thần kiến tạo phát triển, tỉnh luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vào cuộc nhanh hơn, hiệu quả hơn trong tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp; phát huy hơn nữa tinh thần chủ động giải quyết các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp từ sớm, tại cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe, nắm bắt thông tin, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, không để những vướng mắc tồn tại kéo dài. Đồng thời, tích cực vận động doanh nghiệp tham gia các hiệp hội để kết nối, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan của doanh nghiệp.

Tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp lớn cho xã hội, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đem lại giá trị gia tăng cao, đóng góp chung cho phát triển của tỉnh.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Ninh Thuận đều bày tỏ phấn khởi với những kết quả mà tỉnh đã đạt được qua 9 tháng đầu năm. Đồng thời, ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền tỉnh, các sở, ngành và các địa phương đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty TNHH khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận cho biết, khi mới vào tỉnh đầu tư, ngay từ bước đầu đã đón nhận sự ủng hộ rất nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải đều được chính quyền tỉnh giải quyết kịp thời và có hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh rất cầu thị lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp; qua đó đã có chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Nhờ đó, khu du lịch Hoàn Mỹ đi vào hoạt động gặp rất nhiều thuận lợi.     

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Kim Hoàng cho biết, những năm qua mặc dù khó khăn, thách thức tác động không nhỏ đến đầu tư, sản xất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thế nhưng các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh luôn nỗ lực, tự tin vượt khó, cùng liên kết đầu tư sản xuất và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường… Nhờ đó, thời gian qua hoạt động của doanh nghiệp luôn ổn định và có chuyển biến tích cực.

Điển hình, số doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh ngày càng tăng, đến nay có đến 4.590 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đầu tư trên 94.300 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh có 331 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đầu tư 4.162 tỷ đồng, tăng 0,61% số doanh nghiệp (331/329 doanh nghiệp); có 114 doanh nghiệp mở rộng kinh doanh với số vốn đăng ký bổ sung thêm trên 3.599 tỷ đồng, tăng 1,98 lần so cùng kỳ.

Tín hiệu tích cực cho thấy rõ, đó là các doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả nhất định, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8% so cùng kỳ, xếp vị trí 19/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân là các doanh nghiệp, doanh nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong năm 2024.

Thanh Thuỷ - Hồng Thái - Công Thử (TTXVN)
Doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong phát triển cùng đất nước
Doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong phát triển cùng đất nước

Trong suốt chặng đường vừa qua, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn tiên phong phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích của quốc gia, vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN