Sợ bị nghe lén, chính phủ Mỹ tính chuyển sang dùng mạng 5G

Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu khả năng xây dựng hệ thống mạng không dây 5G để bảo đảm an toàn trước lo ngại bị nước ngoài nghe lén.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 28/1 dẫn nguồn một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Mỹ cho biết thông tin trên.

Mẫu mô phỏng mạng 5G tại sự kiện về công nghệ tổ chức ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, đề xuất thiết lập mạng 5G đang được thảo luận trong chính quyền Mỹ và trong khoảng 6 đến 8 tháng tới, Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc điều này.

Các quan chức trong Nhà Trắng hiện lo ngại về khả năng bị nước ngoài nghe lén, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh mạng và kinh tế Mỹ.

Các nhà mạng tại Mỹ đã chi hàng tỉ USD mua phổ tần để lập công nghệ 5G. Hiện nay chưa rõ liệu chính phủ Mỹ có đủ phổ tần để tự thiết lập mạng 5G hay không.

Một giải pháp khác được đề cập là để các nhà mạng hỡ trợ chính phủ lập công nghệ 5G. Các nhà mạng có thể trở thành ứng cử viên là AT&T, Verizon và T-Mobile. Hiện tại đại diện của AT&T, Verizon và T-Mobile chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Mạng 5G sẽ góp phần tạo đường truyền thông tin nhanh, nhiều dung lượng hơn đồng thời có thể được sử dụng cho những công nghệ tiên tiến như xe tự lái và phẫu thuật từ xa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sẽ có gì trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump?
Sẽ có gì trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump?

9 giờ tối thứ Ba (30/1, giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu Thông điệp Liên bang “đầu tiên” kể từ khi nhậm chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN