Chính phủ Ấn Độ đang xem xét một gói cải tổ an ninh phần mềm quy mô lớn, trong đó có đề xuất yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải chia sẻ mã nguồn với cơ quan quản lý nhà nước.
Ngày 3/1, Twitter đã công bố kế hoạch nới lỏng chính sách cấm quảng cáo có nội dung chính trị, đồng thời cho phép đăng tải nhiều hơn các quảng cáo có "nội dung chính đáng" trên nền tảng mạng xã hội của mình.
Theo một báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới tại Trịnh Châu - vốn bị gián đoạn kể từ tháng 10/2022 do các hạn chế chống dịch COVID-19 - hiện hoạt động gần như hết công suất.
Sự cạnh tranh gay gắt từ các dịch vụ phát trực tuyến cùng với nguy cơ việc mất đi nhiều thuê bao đăng ký do chính sách mới có thể khiến Netflix phải đối mặt nhiều mối quan ngại tài chính trong năm 2023.
Theo trang Downdetector.com chuyên theo dõi sự cố gián đoạn dịch vụ, Twitter Inc đã không thể cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn người dùng tại Mỹ trong ngày 28/12.
Twitter đã khôi phục tính năng giới thiệu các nguồn hỗ trợ thông tin về đảm bảo an toàn cho người dùng khi tra cứu những nội dung nhạy cảm như tự làm hại hay tự tử..., sau khi chịu áp lực từ dư luận và các nhóm vận động vì dỡ bỏ tính năng này.
Meta, công ty chủ quản của Facebook, đã đồng ý trả 725 triệu USD để dàn xếp vụ kiện đã kéo dài từ năm 2018, trong đó mạng xã hội này bị cáo buộc để cho các bên thứ 3 như công ty phân tích Cambridge Analytica, tiếp cận những dữ liệu riêng tư của người dùng.
Ngày 22/12, Ủy ban Quốc gia về Công nghệ và Tự do (CNIL) của Pháp cho biết đã phạt công ty công nghệ Microsoft của Mỹ 60 triệu euro vì âm thầm sử dụng "cookie" phục vụ mục đích quảng cáo.
Các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính JPMorgan duy trì xếp hạng Cao hơn trung bình thị trường (Overweight) đối với cổ phiếu Apple, nhưng hạ mức giá mục tiêu khoảng 5% xuống còn 190 USD/cổ phiếu.
Hãng tin Nikkei Asia ngày 20/12 đưa tin Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số mẫu máy tính MacBook tại Việt Nam vào năm 2023.
Tòa án thành phố Paris (Pháp) ngày 19/12 đã tuyên phạt Apple 1 triệu euro (khoảng 1,06 triệu USD) do cho rằng hãng công nghệ này đã áp đặt những điều kiện không công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng, đồng thời yêu cầu Apple tuân thủ các quy định mới của Liên minh châu Âu (EU).
Theo thống kê của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), năm 2022, ước tính doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 138.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2021. Ngành viễn thông nộp ngân sách ước đạt 48.000 tỷ đồng năm 2022, đạt kế hoạch đề ra và tăng 9,8% so với năm 2021.
Ngày 15/12, Tập đoàn phần mềm Microsoft thông báo, từ ngày 1/1/2023, các khách hàng sử dụng nền tảng đám mây ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ có thể xử lý và lưu trữ một phần dữ liệu trong khu vực này.
Mạng xã hội Twitter tiếp tục đối mặt với một vụ kiện tập thể khác liên quan việc sa thải hàng loạt nhân viên.
Apple ngày 7/12 thông báo thực hiện đợt điều chỉnh lớn nhất hệ thống định giá của App Store kể từ khi cho ra mắt và vận hành cửa hàng ứng dụng trực tuyến này.
Theo Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (EU), Thierry Breton, ngày 30/11 cảnh báo Giám đốc mạng xã hội Twitter, Elon Musk, cần hành động nhiều hơn nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch để tuân thủ quy định của EU.
Trong nhóm dân số trên 10 tuổi của thế giới, gần 3/4 số người đã điện thoại di động, cho thấy tiềm năng mở rộng độ bao phủ sử dụng internet trên toàn thế giới. Đây là nội dung báo cáo thường niên mới được Liên hợp quốc công bố ngày 30/11.
Tỷ phú Elon Musk dự đoán mạng xã hội Twitter sẽ có hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng vào năm 2024 khi ông tiếp tục đưa ra các thay đổi đối với nền tảng này.
Ngày 26/11, đảng Phong trào tự do (GS) cầm quyền của Slovenia thông báo đã quyết định tạm dừng sử dụng tài khoản Twitter vì lo ngại mạng xã hội này đang được sử dụng để phát tán thông tin sai sự thật và phát ngôn thù địch.
Các nguồn thạo tin mới đây cho hay, Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders sẽ tới Ireland vào ngày 24/11 (theo giờ địa phương) để gặp gỡ các quản lý cấp cao của Meta - chủ sở hữu mạng xã hội Twitter và Facebook, đồng thời nhắc nhở họ về trách nhiệm của mình theo các quy tắc của EU.
Theo một hồ sơ của tòa án công bố ngày 17/11, “gã khổng lồ” tìm kiếm Google thuộc Alphabet Inc đã đạt được ít nhất 24 thỏa thuận với các nhà phát triển ứng dụng lớn nhằm ngăn họ cạnh tranh với cửa hàng ứng dụng Play Store của mình, trong đó có một thỏa thuận cho biết Google sẽ trả cho Activision Blizzard khoảng 360 triệu USD trong ba năm.