Từ 17 - 20/7, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca tử vong do COVID-19

Tiểu ban điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng,chống dịch COVID-19) vừa thông báo về 36 ca tử vong do COVID-19 số 335 - 370.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế chuẩn bị cho công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: TTXVN

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17 - 20/7 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An.

Thông tin cụ thể như sau: Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17 - 20/7 có 32 ca tử vong. Tại Long An từ ngày 18 - 19/7 có 2 ca. Tại Đồng Tháp ngày 19/7 có 2 ca.

Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.

Tính đến sáng 21/7, số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực ICU là 123 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị bằng phương pháp kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO là 18 ca.

L. Sơn/Báo Tin tức
4 địa phương phía Nam có hơn 1.000 ca mắc COVID-19
4 địa phương phía Nam có hơn 1.000 ca mắc COVID-19

Liên tiếp 3 ngày gần đây, Bình Dương ghi nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, tổng số ca mắc của tỉnh hiện là 4.382 ca. Như vậy, đến sáng 21/7/2021, đã có 4 tỉnh thành phía Nam có tổng số ca mắc vượt 1.000 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN