TP Hồ Chí Minh ghi nhận 667 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ

Chiều 25/6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giảm đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ 6 giờ 00 ngày 24/6 đến 6 giờ 00 ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến ngày 25/6, có 2.549 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, trong đó có 2.302 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 90,31%), hiện đang điều trị 2.100 bệnh nhân dương tính mới (82,39%), tương ứng 233,3 ca trên 1 triệu dân.

Chú thích ảnh
Trong 24 giờ TP Hồ Chí Minh ghi nhận 667 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 27/4 đến 18g00 ngày 24/6,  Thành phố có 2.234 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố. Riêng từ 6 giờ ngày 24/6 đến 6 giờ 00 ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số 667 trường hợp phát hiện dương tính với SARS- CoV-2, có 99 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: 87 trường hợp đã xét nghiệm lần 1; 9 trường hợp đã xét nghiệm lần 2, 1 trường hợp đã xét nghiệm lần 3 và 2 trường hợp đang xác minh thông tin.

538 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, gồm: xét nghiệm lần 1 là 275 người, xét nghiệm lần 2 là 260 người, xét nghiệm lần 3 là 3 người.

14 trường hợp được phát hiện qua tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện, gồm: bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (1); bệnh viện Quận 12 (1); bệnh viện Lê Văn Thịnh (1); bệnh viện Đại học Y Dược (2); bệnh viện Nguyễn Tri Phương (2); bệnh viện Thống Nhất (2); bệnh viện Quốc Ánh (1); bệnh viện Bình Tân (1); bệnh viện Ung bướu (1); Trung tâm Y tế Thủ Đức (1) và bệnh viện Vạn Hạnh (1).

Bên cạnh đó, có 1 trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp, là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế Bình Thạnh (qua xét nghiệm tầm soát); 1 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm; 2 trường hợp giám sát sau cách ly tập trung; 2 trường hợp nhập cảnh và 10 trường hợp đang điều tra.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện thành phố đang điều trị cho 31 bệnh nhân nặng. Trong đó, có 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID huyện Củ Chi và 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID Trưng Vương.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại ghi nhận số người có triệu chứng bệnh chỉ là 68%, ít hơn so với tỷ lệ trong những ngày đầu của đợt dịch này; số người bị bệnh nặng chỉ chiếm 1,3%.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, thông thường khi virus lây lan qua nhiều thế hệ thì độc lực sẽ giảm đi. Như vậy, trong những giai đoạn chống dịch tiếp theo, TP Hồ Chí Minh có thể tính đến phương án “sống chung với lũ”. Việc chống dịch sẽ nghiêng về hướng bảo vệ cho những đối tượng có nguy cơ. Tuy vậy, ông Dũng khẳng định đó là phương án cho những giai đoạn sau. Còn hiện tại, phương án chống dịch vẫn là tiếp tục truy vết.

Nhận định về số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, nhìn vào con số tổng thể thì từ 6 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ hôm nay lớn nhưng con số này hầu hết được phát hiện quản lý trong khu cách ly và khu phong tỏa. Ở ngoài cộng đồng, chỉ có 10 trường hợp hiện nay đang điều tra dịch tễ.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh có trên 400.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19
TP Hồ Chí Minh có trên 400.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh trưa 25/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 404.700 người đã được tiêm vaccine trong đợt 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN