Thêm nhiều bệnh viện dã chiến được khảo sát, xây dựng tại Nghệ An

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiến hành khảo sát xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, 6 và 7 với quy mô thu dung, điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Diễn biến dịch tại Nghệ An đang rất phức tạp. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 24/8), tại Nghệ An phát hiện thêm 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 22 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng. Đây là ngày có số lượng trường hợp dương tính được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 24/8, tại Nghệ An đã phát hiện 1.067 trường hợp dương tính, nhiều nhất so với các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ.    
        
Tại Nghệ An diễn biến dịch đang diễn ra rất phức tạp, trong khi đó ở các địa phương trong tỉnh, nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất và những điều kiện khác phục vụ công tác phòng, chống dịch đang gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đã thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16; trong đó, thành phố Vinh từ 0 giờ ngày 23/8, đã nâng một mức cao hơn so với thực hiện Chỉ thị 16.
         
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Sở Y tế, thành phố Vinh đang thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong thành phố.

Chiều 24/8, Phó Giáo sư. Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh cùng Đoàn công tác của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến các điểm lấy mẫu test nhanh trong thành phố để động viên, thăm hỏi các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu.
         
Ngày 24/8, ngành Y tế Nghệ An cũng tiếp nhận 152 cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đến hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch. Đây là những người đã được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phòng, chống dịch và được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.
         
Tại Nghệ An, Sở Y tế đang phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiến hành khảo sát xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, 6 và 7 với quy mô thu dung, điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân COVID-19. Trước mắt, các ngành chức năng đã thống nhất Bệnh viện Dã chiến số 5 đặt tại thị xã Cửa Lò.
         
Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 3 và số 4 quy mô thu dung, điều trị 520 bệnh nhân COVID-19 cũng đã được đặt tại thị xã Cửa Lò.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Cảnh sát PCCC hỗ trợ cấp bách xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Nhà Bè
Cảnh sát PCCC hỗ trợ cấp bách xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Nhà Bè

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã được điều động cấp bách tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Nhà Bè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN