Ngành Y tế Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 14/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận trên 9.800 ca mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong đó, 3 trường hợp tử vong thuộc hai quận Hà Đông, Hoàn Kiếm và huyện Quốc Oai. Toàn thành phố ghi nhận 599 ổ dịch sốt xuất huyết, còn 200 ổ dịch đang hoạt động.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đống Đa thăm khám cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại cuộc giao ban Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong toàn ngành vừa qua, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà yêu cầu, tất cả các đơn vị y tế cùng vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cùng Trung Y tế quận, huyện, thị xã chủ động giám sát ca bệnh, ổ dịch, tình hình muỗi truyền bệnh; tích cực xử lý ổ dịch ngay khi có ca bệnh được ghi nhận; tham mưu cho các địa phương biện pháp phòng, chống. Các địa phương chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân.

Trong công tác điều trị bệnh nhân, các đơn vị chú trọng phân luồng, phân tuyến điều trị, chủ động phát hiện sớm, kịp thời dấu hiệu cảnh báo nặng để điều trị tích cực, hạn chế thấp nhất ca bệnh tử vong...

Trước đó, ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt hơn, tăng cường kiểm tra thường xuyên hơn. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung địa bàn trọng điểm, có ổ dịch phức tạp hay nguy cơ cao; phân loại đối tượng dân cư để tuyên truyền một cách phù hợp giúp người dân hiểu và phối hợp cùng tham gia...

Các quận, huyện trên toàn địa bàn tích cực vào cuộc phòng, chống sốt xuất huyết. Tại quận Hoàn Kiếm, tính đến ngày 11/9, trên địa bàn ghi nhận 136 ca mắc, với 15 ổ dịch, một ca tử vong (tăng 99 ca mắc, một ca tử vong so với cùng kỳ năm 2022). Hiện trên địa bàn quận còn 5 ổ dịch đang hoạt động.

Quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch từ quận đến các phường tăng cường kiểm tra, thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình để có chỉ đạo kịp thời.

Quận Hoàn Kiếm đã điều tra dịch tễ và giám sát côn trùng 136 ca bệnh sốt xuất huyết; xử lý 15 ổ dịch; sử dựng hóa chất diệt muỗi phun xử lý ổ dịch và phun ở điểm nguy cơ cao, trường học trên địa bàn; tổ chức 2 chiến dịch vệ sinh môi trường tại 18/18 phường.

Bên cạnh đó, quận tăng cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng tới khu dân cư bằng nhiều hình thức như: Truyền thông lưu động, phát tờ rơi trực tiếp tới 100% hộ gia đình...; tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát dịch bệnh, côn trùng, kỹ thuật, phun hóa chất, diệt bọ gậy, xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông, phần mềm quản lý bệnh truyền nhiễm.

Tại quận Hoàng Mai, địa phương đứng thứ 2 của thành phố về số ca mắc sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế quận phối hợp với chính quyền các phường, Trạm Y tế phường đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết...

Từ đầu năm đến nay, phường Định Công ghi nhận 259 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 22 ổ dịch, hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Toàn phường đã thành lập 89 đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Cán bộ Trạm Y tế phường Định Công đã tăng cường điều tra, phát hiện sớm ca bệnh; tổ chức khoanh vùng xử lý ổ dịch, tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại ổ dịch; loại bỏ dụng cụ chứa nước để không cho muỗi đẻ trứng, diệt loăng quăng...

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt xác định việc loại trừ ổ bọ gậy là căn cơ cốt yếu để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Các quận cần tổ chức tổng vệ sinh hàng tuần, xây dựng phong trào văn hóa vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp tại gia đình, khu dân cư, trên diện rộng tại khu đất trống, đền chùa, khu vực xây dựng, trường học... Cùng với đó là tăng cường giám sát để phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài. Các địa phương tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết và nếu sốt cao liên tục cần báo ngay cho Trạm Y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà…

Tuyết Mai (TTXVN)
Hà Nội: Ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết, người dân không được chủ quan, lơ là
Hà Nội: Ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết, người dân không được chủ quan, lơ là

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm một nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở huyện Quốc Oai) tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 11/9, thành phố đã ghi nhận ba ca mắc sốt xuất huyết tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN