Con gái của BN 14.463 ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

Tối 25/6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, con gái của BN 14.463 vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, ông Đ.V.V, sinh năm 1951, ở tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và là BN 14.463. Ông V. là hành khách có lịch trình di chuyển trên chuyến xe khách biển số 15B-03684 của nhà xe Trung Đức chạy tuyến Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh từ ngày 13/6/2021.

Sau nhiều ngày tiếp xúc gần với bố đẻ là ông Đ.V.V., chị Đ.T.T, sinh năm 1975, ở thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào tối 14/6, vợ chồng chị T. đi xe máy đón bố đẻ là ông Đ.V.V. từ nhà xe Trung Đức về Trạm Y tế xã An Thanh khai báo y tế. Đến sáng 16/6, chị T. có đi mua thức ăn tại thôn Đông, xã Thanh Mai. Sáng 17/6, chị T. đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ). Trong các ngày 17, 18, 20 và 24/6, chị T. có đi chợ mua thức ăn trên địa bàn thôn Đông, thôn Thanh Mai, xã An Thanh và thôn An Bài, thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ).

Đặc biệt, từ ngày 14 đến ngày 25/6, hằng ngày vợ chồng chị T. đi làm tại một công ty ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ và tại tổ làm của chị T. có khoảng 20 công nhân. Công ty này có 550 công nhân. Hằng ngày, chị T. đều mang cơm sang cho bố đẻ của chị.

Trưa 25/6, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu của chị T. được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình để xét nghiệm khẳng định và đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân T. hiện đã được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Hiện toàn bộ thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ đã được phong tỏa với gần 600 hộ dân sinh sống. Các hoạt động điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm theo quy định đang được các đơn vị, cơ quan chuyên môn địa phương tiến hành khẩn trương...

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngay từ chiều tối 25/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp xuống địa bàn huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo quyết liệt công tác dập dịch.

Ngay trong tối 25/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo khẩn số 07 để tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 của Thái Bình. Theo đó, những người đã đi trên xe hoặc đã tiếp xúc với lái xe, phụ xe biển kiểm soát 15B-03684, xe màu vàng đỏ, của Công ty Trung Đức chạy tuyến cố định Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 6/6/2021 đến 23/6/2021, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch COVID-19 của các tỉnh, thành phố để được tư vấn hỗ trợ.

Hưng Yên: Phong tỏa nơi ở và nơi làm việc của công nhân dương tính SARS-CoV-2

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ngay sau khi phát hiện trường hợp anh  L. H. N, trú tại thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu dương tính với SARS-CoV-2, huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi ở và nơi làm việc của anh N (anh là công nhân tại công ty Tân Á Đại Thành, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ).

Huyện Khoái Châu đã tiến hành phong tỏa nơi ở của bệnh nhân tại Đội 4, thôn Thọ Bình, xã Tân Dân (thời gian thực hiện phong tỏa từ 14h ngày 25/6); huyện Yên Mỹ tiến hành phong tỏa Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên, là nơi làm việc của bệnh nhân, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Thời gian phong tỏa cách ly từ 17 giờ ngày 25.6.2021 đến khi có thông báo mới.

Khu vực phong tỏa nơi ở của bệnh nhân tại Đội 4, thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu có diện tích khoảng 5ha, gồm khoảng 190 hộ dân với hơn 760 nhân khẩu.

Khu vực phong tỏa nơi làm việc của bệnh nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có diện tích khoảng 7ha và khoảng 520 cán bộ, công nhân, người lao động làm việc.

Huyện Khoái Châu và Yên Mỹ đang gấp rút rà soát, lập danh sách và thực hiện giám sát, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày đối với người tiếp xúc gần, liên quan đến trường hợp trên.

Hậu Giang triển khai 26 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3

Ngày 25/6, tại hội nghị sơ kết tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2, triển khai kế hoạch tiêm chủng đợt 3 năm 2021, bác sĩ Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh sẽ có 26 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3, trong đó có nhiều điểm là các trường Trung học phổ thông.

Cụ thể, trong đợt 3 này sẽ có 10 điểm tiêm chủng đã được thành lập giống như lần tiêm đợt 1 và đợt 2 gồm bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện sản nhi, bệnh viên đa khoa số 10 và 7 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; thêm 16 điểm tiêm tại các điểm trường Trung học phổ thông, Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Dự kiến, tỉnh sẽ tiêm mũi 1 trong đợt 3 này cho nhóm đối tượng theo quy định, từ ngày 20 đến ngày 29/7/2021.

Việc tiêm vaccine sẽ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Các đối tượng tiêm đợt 3 bao gồm người cung cấp dịch vụ thiết yếu (hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước, viễn thông), thương mại (siêu thị, bách hóa tổng hợp), người làm việc trong các đơn vị hành chính có tiếp xúc với nhiều người, giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục chưa tiêm vaccine đợt 2. Cùng với đó là nhóm đối tượng là nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dược (nhà thuốc, quầy thuốc), phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh; cán bộ hưu trí; công nhân tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Từ ngày 27/4 đến ngày 18/6/2021, Hậu Giang đã triển khai 2 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định, với tổng lượt tiêm hơn 22.000 người.

Tỉnh ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng độ II, hiện nay các trường hợp này đã xuất viện và đã ổn định. Sau 2 đợt tiêm, Hậu Giang không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Công Hải - Đinh Tuấn - Hồng La (TTXVN)
Đồng Nai cần chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập
Đồng Nai cần chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu các lực lượng bình tĩnh, chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN