Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác, Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022.
Bộ Y tế cho biết, ngày 20/5, các ca mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Nghệ An (60 ca), Hải Phòng (31 ca), Bình Dương (20 ca).
Một cuộc thăm dò mới đây tại Anh cho thấy, chưa đến 20% số trẻ em dưới 6 tuổi hoạt động thể chất đầy đủ sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, một báo cáo phân tích mới dự báo đến năm 2040, nước Anh sẽ có 21 triệu người béo phì.
Bộ Y tế cho biết, trong ngày 18/5, cả nước có 1.831 ca mắc mới, 8.437 F0 khỏi bệnh và chỉ còn 206 F0 nặng đang được tích cực điều trị. Như vậy, số F0 khỏi bệnh nhiều gần gấp 5 lần số mắc mới.
Thời gian gần đây, các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh đang có chiều hướng gia tăng; trong đó, nhiều trẻ bị nặng và đã có trường hợp tử vong.
Thời tiết nắng nóng kèm theo những cơn mưa đầu mùa đến sớm là điều kiện lý tưởng để các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 5/5 đến 16 giờ ngày 6/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca mắc mới ở trong nước (giảm 486 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 2.706 ca trong cộng đồng).
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 3/5 đến 16 giờ ngày 4/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca mắc mới trong nước (tăng 379 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 2.105 ca trong cộng đồng).
Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngành Y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn và có phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 27/4 đến 16 giờ ngày 28/4, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca mắc mới trong nước (giảm 888 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.862 ca trong cộng đồng).
Hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa đang tích cực tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 25/4 đến 16 giờ ngày 26/4, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc mới trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).
Các địa phương đang tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các địa phương, việc triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết vừa được Bộ Y tế cấp 13.700 liều vaccine Moderna liều 0,25 ml và 0,5ml phục vụ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ngày 15/4, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (F1).
Để việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn, hiệu quả, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về nhân lực, vật tư y tế... sẵn sàng triển khai tiêm chủng ngay khi nhận được vaccine.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: Trước thực tế người đến khám và điều trị hậu COVID-19 gia tăng, Sở đã cử 40 bác sĩ tại Trung tâm hồi sức cấp cứu COVID-19 tỉnh (đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang), để tham gia công tác khám và điều trị bệnh nhân hậu COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
Ngày 14/4, tại thành phố Hạ Long, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” năm 2022 chủ đề “Vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người”.
Ngày 13/4, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tiêm vaccine cho người đã mắc COVID-19.
Ngày 7/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.