Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Địa phương có nhiều người tử vong do bệnh dại nhiều nhất là xã Long Hải với 3 trường hợp, xã Củ Chi 1 trường hợp và xã Hòa Hiệp 1 trường hợp.
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên cả nước có những diễn biến phức tạp khi ghi nhận 80 ổ dịch tại 73 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố, khiến trên 349.400 con gia cầm bị chết hoặc buộc phải tiến hành tiêu hủy.
Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời điểm bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng. Trước diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, ngành Y tế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế thấp nhất số ca mắc nặng và tử vong.
Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại Gia Lai cùng nhiều trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng tại bệnh viện tuyến cuối cho thấy dịch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các ca nặng và tử vong.
Cùng với dịch bệnh tay chân miệng, dịch bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh khu vực phía Nam đang đi vào mùa mưa.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Ở Hà Tĩnh thời gian qua đã ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn. Ngành y tế và các địa phương đang tăng cường kiểm soát, khống chế dịch, tập trung vào giám sát, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.
Hằng năm, bắt đầu từ tháng Bảy đến cuối năm thời tiết thường nóng ẩm, mưa nhiều, thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển dẫn đến số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng.
Cứ 10 người cao tuổi nhập viện vì virus hợp bào hô hấp (RSV) thì có 1 người phải điều trị hồi sức tích cực, một thực tế đang đặt áp lực lớn lên hệ thống y tế tại các xã hội già hóa. Vì vậy, các chuyên gia y tế cảnh báo RSV đang trở thành thách thức đáng chú ý đối với sức khỏe người cao tuổi tại châu Á - Thái Bình Dương.
Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trẻ lớn vẫn có nguy cơ mắc bệnh và có thể xuất hiện biến chứng nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường gia tăng mạnh vào mùa mưa. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và thay đổi sinh thái, quy luật dịch tễ của bệnh đang có nhiều biến đổi rõ rệt. Bệnh không còn hoàn toàn tuân theo tính mùa vụ như trước đây mà có thể xuất hiện rải rác quanh năm, với các đợt gia tăng khó dự báo.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin, thời gian gần đây ghi nhận xu hướng gia tăng các trường hợp thủy đậu ở người trưởng thành, diễn tiến nặng.
Tính đến ngày 17/6, có 7 bệnh nhân Ebola đã được xuất viện khỏi một trung tâm điều trị tại CHDC Congo, mang lại thêm tín hiệu tích cực trong bối cảnh nước này vẫn đang vật lộn với một đợt bùng phát nghiêm trọng do chủng Bundibugyo.
Mặc dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao.
Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.
Lâm Đồng đang bước vào thời điểm thời tiết chuyển mùa với những cơn mưa xuất hiện ngày càng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển.
Văn phòng An toàn chuỗi thực phẩm quốc gia Hungary, cơ quan quản lý và giám sát an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, ngày 3/6, Hungary đã ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF) đầu tiên tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus hiếm gặp gây ra tại khu vực Trung Phi đang có tốc độ lây lan "rất nhanh". Đồng thời, cơ quan này nhấn mạnh các biện pháp hạn chế đi lại quá mức của một số quốc gia đang cản trở nghiêm trọng nỗ lực ứng phó dịch bệnh.
Các nhà khoa học Israel và CH Séc vừa tái tạo thành công quá trình tiến hóa của virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, từ chủng virus ban đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc, đến biến thể Omicron có khả năng lây lan rất mạnh. Thành tựu này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực dự báo trước sự xuất hiện của các biến thể virus nguy hiểm và chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.