Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Ngày 21/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đã ký ban hành Công văn số 450-CV/TU về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chiều 20/6 cho biết, chỉ sau một tuần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, số lượng mũi tiêm tăng mạnh so với thời gian trước đó.
Ngày 20/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, kết quả ghi nhận số lượng mũi tiêm tăng mạnh so với thời gian trước đó.
Chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Malaysia tiếp tục ghi nhận những thành công mới, ngoài tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt mức cao, số ca tử vong vì COVID-19 cũng giảm xuống và lần đầu tiên trong 18 tháng qua, Malaysia không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 nào trong ngày.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 18/6 đến 16 giờ ngày 19/6, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca mắc mới trong nước (giảm 166 ca so với ngày trước đó) tại 38 tỉnh, thành phố (có 434 ca trong cộng đồng).
Bộ Y tế cho biết, thời điểm hiện nay là cao điểm dịch sốt xuất huyết, số mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung.
Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên toàn tỉnh Bến Tre được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm.
Để bảo đảm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ngày 17/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 10-CĐ/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này tiếp tục gia tăng, lên tới 72 ca tính tới ngày 15/6.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 16 giờ ngày 13/6 đến 16 giờ ngày 14/6, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 856 ca mắc mới trong nước (tăng 240 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 664 ca trong cộng đồng).
Theo ngành Y tế Ninh Bình, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao. Nhằm tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng, giảm thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, ngành Y tế tỉnh khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục, gia đình chủ động các biện pháp ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan.
Từ đầu năm đến ngày 13/6, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 309 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó chỉ riêng 13 ngày đầu tháng 6 có tới 139 ca mắc.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam khi số ca mắc liên tục tăng cao. Đáng chú ý, các ca bệnh nặng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các chuyên gia cảnh báo, năm nay dịch sẽ bùng phát lớn theo chu kỳ, do đó người dân không nên chủ quan.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Ngày 9/6, nước ta ghi nhận 802 ca mắc mới COVID-19, giảm 114 ca so với ngày 8/6; số khỏi bệnh nhiều gấp hơn 5 lần số mắc và tiếp tục không có F0 tử vong.
Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng số ca mắc sốt xuất huyết nặng đang có chiều hướng gia tăng.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore tại huyện Ea Súp.
Việt Nam đã nghiên cứu, sản xuất thành công và cấp phép lưu hành 1 loại vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco. Dự kiến đến cuối năm 2022, Việt Nam sẽ cấp phép lưu hành thêm 2 loại vaccine khác để phục vụ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm đang điều trị cho hai bệnh nhân bị sốt rét sau khi trở về nước từ Angola.
Từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 5, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 1.358 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 156% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 828 ca).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 30/5, Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện hai ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp khác có triệu chứng đáng ngờ. Tất cả đều đang được cách ly theo dõi.