Xử lý thành công nhiều vật liệu nổ trong quá trình thi công công trình xây dựng

Chiều 2/8, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phát hiện và xử lý thành công nhiều vật liệu nổ trong quá trình thi công công trình xây dựng.

Chú thích ảnh
Để đảm bảo an toàn, các vật liệu nổ được tập kết tại một vị trí có thiết lập hàng rào bảo vệ hiện trường. 

Trước đó, trong quá trình khởi công xây dựng công trình nhà ở Trung đội Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đóng tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã phát hiện nhiều vật liệu nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng, tìm kiếm và rà phá; đồng thời phát hiện nhiều vật liệu nổ như: 30 quả đạn pháo các loại, trong đó trọng lượng quả nhỏ nhất nặng 25kg, quả lớn nhất nặng 117kg; 100 ngòi nổ các loại; 20 quả mìn đè nổ M14. Tổng trọng lượng của các vật liệu nổ khoảng 1,5 tấn.

Trung tá Hồ Việt Hưng, Trưởng ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, để đảm bảo an toàn, các vật liệu nổ được tập kết tại một vị trí có thiết lập hàng rào bảo vệ hiện trường. Trong ngày 2/8, công tác rà phá tại công trình nhà ở Trung đội Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được hoàn thành. Tất cả các vật liệu nổ trên đã được di chuyển về khu vực hủy nổ an toàn.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Tập huấn khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Tập huấn khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, từ ngày 9-13/7, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tập huấn cơ bản về hành động bom mìn cho cán bộ thuộc các lực lượng quân sự của Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN