Vĩnh Phúc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chăm sóc, điều trị F0 tại nhà 

Ngày 7/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam tại khu công nghiệp Bá Thiện. Ảnh tư liệu: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, vượt ngoài dự đoán, từ vài trăm ca mắc lên đến hàng nghìn ca mắc mỗi ngày. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện chuyển trạng thái từ điều trị tập trung sang điều trị tại nhà là chủ yếu, lấy mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. 

Vĩnh Phúc đã tập trung, huy động mọi nguồn lực cho tuyến cơ sở để kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo mọi bệnh nhân đều được quản lý, hỗ trợ điều trị.

Mặc dù số ca mắc tăng cao, có thời điểm lên đến hơn 15.000 nghìn ca nhưng tất cả các bệnh nhân F0 trên địa bàn đều được chăm sóc kịp thời, số ca diễn biến nặng thấp. Vĩnh Phúc là tỉnh có số bệnh nhân tử vong thuộc nhóm thấp nhất cả nước với 25 trường hợp (chiếm 0,007% số ca mắc). Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế dần phục hồi. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ghi nhận, cảm ơn sâu sắc trước những vất vả, cống hiến hết mình của các lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ các địa phương chống dịch, điều trị F0 tại nhà trong hơn một tháng qua.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, thời gian tới, các lực lượng tuyến đầu quyết tâm hơn nữa, không chủ quan, lơ là mà cần thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Sau Tết Nguyên đán 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh, dẫn tới áp lực và nguy cơ quá tải cho các cơ sở y tế.

Trước bối cảnh đó, tỉnh đã xác định biện pháp phòng, chống dịch một cách linh hoạt, từng bước chuẩn bị, thực hiện việc chuyển từ cách ly y tế tập trung cho khoảng 190.000 trường hợp tiếp xúc gần về cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; xã hội hóa công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho khoảng 1 triệu mẫu, góp phần giảm tối đa ngân sách và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập Trạm Y tế lưu động tại 100% xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng với việc chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc quyết liệt và thần tốc trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi; người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt gần 100%, mũi 2 đạt trên 98%, mũi 3 đạt trên 80%. Nhờ đó, đa số các ca mắc chủ yếu là nhẹ, không có triệu chứng chiếm 99%, số ca nặng chiếm gần 1%, tỷ lệ tử vong chiếm 0,007%. 

Dịp này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 21 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm hỗ trợ các địa phương chống dịch, chăm sóc điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Vĩnh Phúc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp
Vĩnh Phúc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã có yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mở đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, góp phần hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN