Tuyên Quang: Xây dựng nhà ở cho người có công, sáng ngời truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa”.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những năm qua tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, góp thêm một phần động viên để người có công và thân nhân người có công với cách mạng an tâm, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với việc quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công và thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân những người đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang trao số tiền hỗ trợ cho CCB Chu Văn Coỏng ở xã Yên Nguyên tại buổi khánh thành nhà ở mới.

Là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới, cựu chiến binh Chu Văn Coỏng, ở xã Yên Nguyên, vô cùng phấn khởi. Rời quân ngũ với những vết thương trên cơ thể và bị nhiễm chất độc hóa học, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Qua rà soát, gia đình ông thuộc diện được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg. Tháng 3/2025, được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương... gia đình ông đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Sau 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cựu chiến binh Chu Văn Coỏng chia sẻ: “Trở về quê sau chiến tranh, nhiều người lính như tôi còn mang thương tật trong người. Dù cố gắng, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, chính vì thế, sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chính quyền địa phương đã giúp các gia đình chính sách vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cùng chung niềm vui như cựu chiến binh Chu Văn Coỏng khi được ở trong căn nhà mới khang trang, ông Nông Văn Củi, thương binh hạng 4/4, thôn Díu Thượng, xã Xín Mần, vô cùng phấn khởi. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, ông đã vay mượn thêm anh em, họ hàng, bà con làng xóm cũng chung tay giúp đỡ. Nhờ đó, gia đình ông đã làm được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Thương binh Nông Văn Củi chia sẻ: "Trước đây, cả gia đình sống trong ngôi nhà cũ, đã xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới, cả gia đình rất vui. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh mà tôi sẽ mãi trân trọng, khắc ghi. Có ngôi nhà mới khang trang cũng là nguồn động lực để gia đình đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cuộc sống ổn định hơn".

Chú thích ảnh
Ngôi nhà xây khang trang của gia đình bệnh binh Nguyễn Thanh Hải ở thôn Bình Dân, xã Minh Thanh do Nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

Phấn khởi, xúc động là tâm trạng của những người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Tuyên Quang, khi được chuyển đến sống trong những căn nhà mới, do tỉnh hỗ trợ xây dựng. Mỗi căn nhà được hoàn thành với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang, là một việc làm ý nghĩa, thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước dành cho gia đình người có công, với mong muốn tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước, đồng thời góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống. 

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Tuyên Quang xác định rõ quan điểm phải hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và công khai. Mỗi ngôi nhà là một lời tri ân cụ thể, thiêng liêng gửi tới người có công. Việc xây dựng phải kiên cố, bền vững, xứng đáng với tấm lòng và công lao to lớn mà họ đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc”.

Theo báo cáo, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.065 ngôi nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, gồm 515 căn xây mới và 550 căn sửa chữa. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều người dân tại các thôn, bản đã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, đóng góp công sức và tinh thần, góp phần hoàn thành đúng tiến độ. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Công tác quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở là việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta.

PV
Học Bác mỗi ngày: 'Uống nước nhớ nguồn' - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam
Học Bác mỗi ngày: 'Uống nước nhớ nguồn' - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Để tỏ lòng biết ơn tới các thương binh và gia đình liệt sĩ, Bác đã ra chỉ thị chọn ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Thương binh toàn quốc” sau này trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN