Tuyên Quang: Hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Phù Lưu

Từng là vùng trồng cam sành trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang, những năm gần đây, xã Phù Lưu đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng do diện tích cam suy giảm vì đất đai thoái hóa và dịch bệnh vàng lá trên cây có múi. Trong bối cảnh đó, mô hình trồng tre Lục Trúc lấy măng của Tổ hợp tác măng tre Lục Trúc xã Phù Lưu bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan, mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Phù Lưu từng được biết đến là vùng sản xuất cam sành lớn của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, trước những khó khăn trong sản xuất, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như chanh, cây lâm nghiệp hoặc cây có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Từ thực tế đó, năm 2022, ông Ma Hoa Tàm, xã Phù Lưu (Tuyên Quang) đã tìm hiểu và đưa giống tre Lục Trúc về trồng thử nghiệm tại gia đình sau khi tham quan mô hình sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh. Với 300 cây giống ban đầu, ông trở thành người đầu tiên ở thôn Mường, xã Phù Lưu trồng loại tre có nguồn gốc từ Đài Loan này.

Chú thích ảnh
Trồng tre Lục Trúc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Ma Hoa Tàm, tre Lục Trúc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, không kén đất, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Cây phát triển tốt trên đất tơi xốp, thoát nước, mật độ trồng thích hợp từ 600 - 900 cây/ha. Sau thời gian trồng và nhân giống, đến nay diện tích tre của gia đình ông đã mở rộng lên gần 1 ha với khoảng 600 khóm.

Tre Lục Trúc cho thu hoạch măng khi măng nhú khỏi mặt đất từ 10 - 15 cm. Sau mỗi vụ, người trồng tiến hành cắt tỉa cành khô, thân già và cây sâu bệnh, giữ lại những cây mẹ khỏe mạnh để tập trung dinh dưỡng cho măng phát triển.

Theo tính toán của người trồng, 1 ha tre Lục Trúc được chăm sóc đúng kỹ thuật có thể cho sản lượng từ 14 - 15 tấn măng mỗi năm. Với giá bán hiện nay khoảng 30 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt trên 400 triệu đồng/ha/năm. Nguồn cung sản phẩm hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Măng tre Lục Trúc được người tiêu dùng ưa chuộng bởi vị ngọt, giòn, hàm lượng dinh dưỡng cao và có thể chế biến thành nhiều món ăn. Thương lái thường thu mua trực tiếp tại vườn để cung cấp cho các thị trường lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

Chú thích ảnh
Người dân xã Phù Lưu (Tuyên Quang) chăm sóc tre Lục Trúc

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình, nhiều hộ dân trong xã đã đến học hỏi kinh nghiệm và mua giống về trồng. Đến nay, 8 hộ dân tại xã Phù Lưu đã phát triển được gần 5 ha tre Lục Trúc. Các hộ liên kết thành lập Tổ hợp tác măng tre Lục Trúc xã Phù Lưu do ông Ma Hoa Tàm làm tổ trưởng nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và tạo nguồn hàng ổn định phục vụ tiêu thụ.

Ngoài sản phẩm chính là măng thương phẩm, các thành viên còn có thêm nguồn thu từ bán cây giống với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/cây. Thân tre sau khi tỉa thưa cũng được tận dụng làm nguyên liệu giấy, cán nông cụ hoặc chất đốt, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây trồng.

Ông Lý Văn Hóa, thành viên Tổ hợp tác măng tre Lục Trúc xã Phù Lưu cho biết, cây tre Lục Trúc có nhiều ưu điểm như dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và cho thu hoạch ổn định. Bên cạnh các hộ trồng với diện tích lớn, nhiều gia đình trong và ngoài địa phương cũng mua giống về trồng để phục vụ nhu cầu sử dụng.

Theo ông Hồ Văn Chiều, Trưởng thôn Mường, mô hình trồng tre Lục Trúc đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của địa phương. Thực tế cho thấy loại cây này có nhiều lợi thế, đặc biệt là đầu ra thuận lợi khi nhu cầu thị trường lớn hơn nguồn cung. Địa phương mong muốn các cơ quan chuyên môn tiếp tục đánh giá, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đồng thời có cơ chế hỗ trợ người dân mở rộng diện tích theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên địa bàn.

PV
Gieo mầm xanh trên hành trình khám phá Tuyên Quang
Gieo mầm xanh trên hành trình khám phá Tuyên Quang

Thay vì chỉ mang về những bức ảnh đẹp hay những món quà lưu niệm sau chuyến du lịch, nhiều du khách khi đến với vùng Cao nguyên đá Tuyên Quang đã lựa chọn để lại một dấu ấn đặc biệt: Tự tay trồng một cây xanh giữa núi rừng. Hoạt động trải nghiệm này đang thu hút sự hưởng ứng của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời lan tỏa thông điệp về du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN