Thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ nguồn lực để điều trị bệnh nhân

Ngày 31/7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đã trao tặng xe cứu thương, máy thở cùng trang thiết bị, vật tư y tế nhằm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Đại diện Angimex trao thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh. Ảnh: baoangiang.com.vn

Ông Vũ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian gần đây; hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, cả nước chung tay phòng, chống dịch, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang đã quyết định mua 1 xe cứu thương chuyên dụng, 1 máy thở Savina 300 Classic, 2 máy đo SpO2 cầm tay, 10.000 khẩu trang N95, 2.000 hộp găng tay y tế có bột (mỗi hộp 50 đôi găng tay). Tổng trị giá các thiết bị y tế hơn 1,86 tỷ đồng, trao tặng cho tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Toàn bộ số trang thiết bị, vật tư y tế này được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) sử dụng, để bệnh viện có thêm trang thiết bị y tế hiện đại điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 một cách kịp thời. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 6 giờ sáng 31/7, tỉnh An Giang ghi nhận có 335 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 2 trường hợp tái dương tính); gồm 46 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 298 trường hợp ghi nhận trong tỉnh. Đến nay, An Giang đã điều trị khỏi cho 119 trường hợp mắc COVID-19; có 2 trường hợp chuyển tuyến (Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh), 1 trường hợp tử vong;  hiện tỉnh đang điều trị 212 trường hợp.

Ông Trần Quang Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang được Sở Y tế giao phụ trách và hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 cho 5 huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho 46 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó, 33 bệnh nhân đã được xuất viện, 10 bệnh nhân hiện đang điều trị, trong đó có 9 ca nặng phải thở máy, 2 ca phải chuyển viện, 1 ca tử vong. 

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang khẳng định, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang là 1 trong những điểm sáng trong điều trị bệnh COVID-19 của tỉnh, đã điều trị khỏi cho nhiều bệnh nhân nặng. Đến nay, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đã có gần 40 máy thở hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, góp phần đảm bảo công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 nói riêng và chăm sóc sức khỏe người dân nói chung ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: Xe cứu thương, máy thở cùng trang thiết bị, vật tư y tế là món quà ý nghĩa với tỉnh, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho hoạt động xã hội từ thiện và Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh An Giang thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là những người con quê hương An Giang tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa để Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang có thêm nguồn lực phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

Với sự hỗ trợ, chung tay của cả cộng đồng, Bí thư tỉnh ủy An Giang tin chắc rằng, Chính phủ sẽ bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước đại dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong, sớm tiến tới đẩy lùi được dịch bệnh
 
*Ngày 31/7, tại buổi họp báo về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long  cho biết, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/8/2021.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các địa phương đề nghị người dân và các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 15 người trong phòng; không tụ tập từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người; hạn chế tối đa ra đường sau 21 giờ hàng ngày, nếu không có lý do chính đáng.
 
Tỉnh dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 15 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tỉnh vận động người dân không tổ chức đám cưới, trường hợp phải tổ chức thì không quá 20 người, đám tang không quá 40 người và phải được các cơ quan y tế giám sát nghiêm ngặt.
 
Đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì người dân chỉ được tổ chức đám tang trong phạm vi gia đình, không quá 30 người, không tổ chức các đoàn viếng; đám cưới không quá 20 người.
 
Chỉ thị do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành về giãn cách xã hội cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép bán mang đi, không được bán tại chỗ và phải đóng cửa sau 21 giờ hàng ngày. Hạn chế việc di chuyển của người dân từ Bình Định đến các tỉnh, thành phố có dịch và ngược lại, trừ việc đưa người dân về theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định…
 
Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định vẫn cho phép duy trì các hoạt động như: Đi công tác, công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Trường hợp người dân di chuyển vào địa bàn tỉnh vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế, tuân thủ biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định; tạo điều kiện duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm việc tại các khu/cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất với phương án sản xuất “3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến ”. Sẵn sàng các phương án, kịch bản duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoặc tổ chức lại các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy, như: Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, tàu thuyền, xe vận tải hành khách công cộng, xe mô tô…Lần này, tỉnh Bình Định có nhiều điểm được tỉnh áp dụng giải pháp “Chỉ thị 15+”, tức là sẽ chặt chẽ và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Chỉ thị 15.
 
Đến trưa 31/7, tỉnh Bình Định có 176 ca mắc COVID-19, trong đó có 104 ca từ nguồn lây bên ngoài về tỉnh, đặc biệt là ở các vùng dịch phía Nam và đang diễn biến rất phức tạp với 3 nguồn nguy cơ lây nhiễm (từ các vùng dịch phía Nam, đặc biệt tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và từ các thủy thủ tàu hàng từ nước ngoài nhập cảnh...

Công Mạo - Phạm Kha (TTXVN)
Tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp sức cho người dân trở về quê tránh dịch
Tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp sức cho người dân trở về quê tránh dịch

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam. Những ngày qua, hàng nghìn người dân ở các tỉnh phía Bắc đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây đã vượt cả ngàn cây số bằng phương tiện xe máy đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng để trở về quê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN