Sáng 23/12, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn nhằm trao đổi khả năng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Thanh Hoá và doanh nghiệp sáng 23/12. Ảnh: T.H
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, những năm gần đây, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo nền tảng cho việc thu hút đầu tư và tái cơ cấu các ngành kinh tế. Giai đoạn 2021 - 2025, GRDP của tỉnh ước tăng bình quân 10,24%/năm, riêng năm 2025 ước đạt 11%. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.750 USD.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Dù tỷ trọng nông nghiệp trong GRDP giảm, khu vực này vẫn giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế nông thôn và sinh kế của người dân. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích tiếp tục được nâng lên; năm 2025, giá trị sản phẩm trồng trọt đạt khoảng 125 triệu đồng/ha, nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 334 triệu đồng/ha.
Trong bối cảnh đó, tỉnh Thanh Hóa định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, thay vì mở rộng sản xuất theo chiều rộng.
Trong khuôn khổ làm việc, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, doanh nghiệp đã và đang phối hợp với De Heus triển khai mô hình chuỗi liên kết nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại một số địa phương. Riêng giai đoạn 2024 - 2025, Tập đoàn đã triển khai một số dự án chăn nuôi và chế biến thực phẩm tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng; các dự án nằm trong kế hoạch tổng thể gồm 12 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.
Đại diện Tập đoàn De Heus, ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc khu vực châu Á chia sẻ thêm, doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 15 năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Ngoài các dự án tại Tây Ninh, De Heus hiện có hoạt động đầu tư tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai.
Trao đổi với các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đang ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai dự án nông nghiệp quy mô lớn, có khả năng tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh quỹ đất và lao động nông thôn ngày càng chịu áp lực chuyển dịch.
Thanh Hóa định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị cao, tăng hiệu quả sử dụng đất và lao động, đồng thời nâng chất lượng đóng góp của khu vực nông nghiệp trong cơ cấu GRDP. Tỉnh cho biết sẽ phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.