Một góc thành phố Việt Trì nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN
Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh
Thực hiện quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chủ tỉnh UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2025, Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển đã đề ra.
Chỉ tính từ sau hợp nhất, tỉnh đã xem xét, phê duyệt 6 đồ án quy hoạch; phê duyệt 11 nhiệm vụ lập quy hoạch; đồng thời chấp thuận 18 vị trí địa điểm để triển khai các công trình xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và các dự án đầu tư xây dựng quan trọng.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xem xét chủ trương điều chỉnh 6 đồ án quy hoạch; tham gia ý kiến đối với 45 đồ án quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chung; đóng góp ý kiến cho 21 nhiệm vụ quy hoạch tại các xã trên địa bàn. Những con số này cho thấy khối lượng công việc lớn, phản ánh sự chủ động và quyết liệt của các cấp, ngành trong việc cụ thể hóa quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi.
Một trong những điểm nhấn trong công tác quy hoạch của Phú Thọ thời gian qua là việc tập trung triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các khu vực trọng điểm, có tiềm năng phát triển.
Tiêu biểu có thể kể đến các đồ án như quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hồ Bò Lạc tại xã Tam Sơn; điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông; điều chỉnh cục bộ các phân khu đô thị tại khu vực Vĩnh Yên, Yên Lạc, Tề Lỗ, Hội Thịnh; hay quy hoạch chi tiết sân golf Việt Trì.
Cùng với đó là các quy hoạch liên quan đến khu vực hồ Vân Trục, khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải, khu công nghiệp Trung Hà, khu văn hóa tâm linh chùa Phật Quang Hòa Bình…
Những đồ án này không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tài nguyên mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp và đô thị.
Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ quy hoạch cho nhiều dự án quan trọng như quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô; quy hoạch vùng phụ cận các nhà ga Hạ Hòa và Phú Thọ trên tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch và phát triển đô thị theo nền tảng GIS.
Song song với đó, công tác lập quy hoạch chung các xã cũng được quan tâm, với việc đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 5/19 nhiệm vụ và đang tiếp tục hoàn thiện 14/19 hồ sơ; đồng thời đề xuất chủ trương lập quy hoạch chung cho 88 xã trên địa bàn.
Một trong những điểm mới trong công tác quy hoạch của Phú Thọ là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, dễ tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc giám sát, điều hành, hạn chế tình trạng chồng chéo, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện.
Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Hướng tới tương lai bền vững
Theo UBND tỉnh, để tiếp tục định hình không gian phát triển, thu hút đầu tư, trong thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, trong đó ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, tỉnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040 phù hợp với định hướng mới; rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hòa Bình; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Đồng thời, tiếp tục rà soát các khu vực có tiềm năng phát triển khu công nghiệp, khu du lịch, đô thị sinh thái để kịp thời lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu, tạo quỹ đất sạch, làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Tỉnh cũng sẽ triển khai lập quy hoạch phân khu tại nhiều khu vực của Việt Trì như các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Hy Cương và khu vực hai bên bờ sông Lô.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch; triển khai các dự án quy hoạch chi tiết như chỉnh trang cảnh quan hồ Đầm Vạc; lập quy hoạch vùng phụ cận các ga đường sắt trên tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
Với những kết quả đã đạt được cùng định hướng rõ ràng trong thời gian tới, công tác quy hoạch đang thực sự trở thành công cụ quan trọng giúp Phú Thọ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
Việc cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc trong tương lai gần.
Theo ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính định hướng chiến lược lâu dài, tạo tiền đề cho các mục tiêu bứt phá kinh tế, xã hội. Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo sát sao; tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, sở ngành và chính quyền các cấp, sự tham gia của nhân dân... bản điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thiện và được phê duyệt tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025.
Điều chỉnh quy hoạch đã hướng đến 5 quan điểm phát triển nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Đất Tổ; tổ chức, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ theo hướng: 3 hành lang - 1 vành đai - 5 trục động lực. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Trung du - miền núi phía Bắc, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế; kinh tế tăng trưởng cao; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.