Mở nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc bầu cử

Để bảo đảm an ninh trật tự trước ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an các địa phương đã mở nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Chú thích ảnh
Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng, bắt giữ một số đối tượng cùng phương tiện. Ảnh: congan.haiphong.gov.vn 

Ngày 15/5, Công an Hải Phòng cho biết, đã tạm giữ 18 đối tượng gây rối trật tự công cộng. 

Theo đó, khoảng 22h45’ ngày 12/5/2021, tại khu vực dốc cầu Quay, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, anh N.D.Q (sinh năm 2004, trú tại phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) bị một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, che biển kiểm soát dùng chai thủy tinh ném vào người và di chuyển về hướng cầu Bính sang địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hậu quả anh N.D.Q bị thương ở vùng đầu, vai, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Sự việc xảy ra được người thân anh N.D.Q đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Bằng phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng nhanh chóng xác minh 19 đối tượng liên quan trú tại địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Kiến An – thành phố Hải Phòng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã thu giữ 1 túi nilon có chứa 16 vỏ chai thủy tinh; 1 két nhựa chứa 22 vỏ chai thủy tinh; 1 két nhựa không có vỏ chai tại khu vực Nhà Văn hóa Thôn 1 Thủy Sơn; 7 xe mô tô đã tháo biển kiểm soát, đồng thời tạm giữ 18 đối tượng để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ký công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ cuộc bầu cừ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để chủ động nêu cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động…

Chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; trọng tâm là công tác quản lý người nước ngoài, quản lý nhân khẩu hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Chú trọng tổ chức tuần tra, kiểm soát ban đêm và vào các giờ cao điểm để chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm. Đặc biệt cần có kế hoạch cụ thể bảo vệ an toàn các địa điểm niêm yết danh sách cử tri, nơi đặt hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự, Hải quan, Quản lý thị trường và các ngành nội chính xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; huy động lực lượng tham gia phát hiện, truy quét mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao…; tăng cường siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm tại khu vực biên giới và trong nội địa…

Ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời không để thanh thiếu niên, học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội để góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Văn Đức - Hoàng Ngọc (TTXVN)
Người tự nguyện xin vào cai nghiện bắt buộc có được đi bầu cử không?
Người tự nguyện xin vào cai nghiện bắt buộc có được đi bầu cử không?

Bạn đọc hỏi: Quyền bầu cử của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN