HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nhiều chính sách mới về giáo dục

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra chiều 8/12, các đại biểu đã thông qua nhiều Nghị quyết với các chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, năm học 2023 - 2024.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đối tượng áp dụng chính sách này không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo UBNDThành phố, năm 2023, kinh tế Thành phố đang từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ thất nghiệp tăng. Việc điều chỉnh mức học phí mới theo quy định chung làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động. Vì vậy, chính sách đặc thù hỗ trợ học phí vẫn là cần thiết cho năm học này để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ phần học phí chênh lệch đối với học sinh Mầm non, Trung học phổ thông và hỗ trợ 100% học phí đối với học sinh Trung học cơ sở. Cụ thể, mức hỗ trợ học phí ở nhóm 1 cho học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận là 100.000 đồng/học sinh/tháng với trẻ nhà trẻ, 140.000 đồng/tháng với trẻ mẫu giáo; mỗi học sinh bậc Trung học Cơ sở được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng; học sinh bậc Trung học Phổ thông được hỗ trợ 180.000 đồng/tháng. Riêng nhóm 2 - học sinh học tại các trường ở 5 huyện còn lại của Thành phố, mỗi học sinh các bậc Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông được hỗ trợ cùng mức 100.000 đồng/tháng.

Như vậy, sau khi được hỗ trợ, học sinh Trung học Cơ sở sẽ không phải đóng học phí. Học sinh các bậc nhà trẻ, mẫu giáo, Trung học Phổ thông sẽ thực đóng học phí từ 100.000 - 200.000 đồng/tháng, tùy bậc học và khu vực.

Trước đó, từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, Thành phố đã thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho tất cả các cấp học. Trong đó, năm học 2021 - 2022 hỗ trợ 100% mức học phí công lập, năm học 2022 - 2023 hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí mới theo quy định chung. Theo đánh giá của UBND Thành phố, qua 2 năm học thực hiện chính sách đã tạo sự an tâm cho phụ huynh, học sinh. 

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Thành phố hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông (gồm Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông) cư trú tại xã đảo Thạnh An học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã này, từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 bằng với mức học phí quy định tại Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Từ năm 2026 - 2027 trở đi, mức hỗ trợ bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh xã đảo Thạnh An, áp dụng từ năm học 2023 - 2024. Cụ thể, bậc Tiểu học được hỗ trợ 135.000 đồng/học sinh/tháng; 180.000 đồng/tháng với học sinh bậc Trung học Cơ sở và 280.000 đồng/tháng ở bậc Trung học Phổ thông.

Thành phố hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non xã đảo Thạnh An với mức 160.000 đồng/tháng. Từ đầu năm 2024, hỗ trợ tiền ăn trưa (550.000 đồng/học sinh/tháng) và tiền đò (440.000 đồng/học sinh/tháng) cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các trường công lập trên địa bàn thành phố. Dự trù kinh phí thực hiện các chính sách trên năm học 2023 - 2024 là hơn 1,35 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành, tuy nhiên, đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại xã đảo. Vì thế, việc có chính sách đặc thù đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là cần thiết.

Thu Hoài (TTXVN)
HĐND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận khiếm khuyết để phát triển
HĐND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận khiếm khuyết để phát triển

Trong 2 ngày 7 - 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa X. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN