Hang động Khó Chua La nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Cửa hang mở ra giữa vách núi sừng sững, bên dưới là thung lũng rộng lớn, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Hang ăn sâu vào lòng núi hơn 800m, nơi rộng nhất đạt từ 15 - 18m, vòm hang cao từ 18 đến 25m, tạo thành không gian khoáng đạt và kỳ vĩ.
Trong hang có rất nhiều nhũ đá với hình thù kỳ lạ huyền bí, với vẻ đẹp lung linh độc đáo nhiều màu sắc.
Đi sâu vào bên trong, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Có khối tựa như mâm xôi, mâm hoa quả, có khối lại giống thác nước đang tuôn chảy. Đặc biệt, sự pha lẫn của sa khoáng thạch anh đã tạo nên ánh lân tinh lấp lánh, biến không gian trong hang trở thành một bức tranh đa sắc, sống động và huyền ảo. Ánh sáng phản chiếu trên nhũ đá khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một cung điện nguy nga được thiên nhiên kỳ công kiến tạo.
Không chỉ đẹp về cảnh quan, hang động Khó Chua La còn có giá trị to lớn về mặt địa chất, địa mạo, thể hiện rõ quá trình hình thành và biến đổi của tự nhiên trong hàng triệu năm. Chính vì vậy, năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận hang động Khó Chua La là Di tích Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận quan trọng, góp phần đưa di sản thiên nhiên này trở thành điểm đến nổi bật trong hành trình khám phá vùng đất Điện Biên.
Trong hang có rất nhiều nhũ đá với hình thù kỳ lạ huyền bí, với vẻ đẹp lung linh độc đáo nhiều màu sắc
Hang động Khó Chua La cũng là một trong các di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nằm trong hệ thống các điểm di tích của toàn tỉnh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên.
Những năm gần đây, chính quyền địa phương và ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã chú trọng quảng bá, đưa hang động Khó Chua La vào các tour, tuyến du lịch sinh thái, khám phá. Tuy nhiên, để di sản này phát huy hết tiềm năng, vẫn cần sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và công tác bảo tồn, giữ gìn cảnh quan nguyên sơ vốn có.
Hang động cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, ăn sâu vào núi hơn 800m, nơi rộng nhất 15 - 18m, vòm cao nhất 18 - 25m
Đến với hang động Khó Chua La hôm nay, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của nhũ đá, mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú… đang sinh sống nơi đây. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người đã tạo nên sức hút riêng biệt, hứa hẹn đưa Xá Nhè trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Điện Biên.
Với giá trị đặc sắc cả về khoa học, cảnh quan và du lịch, hang động Khó Chua La xứng đáng là báu vật thiên nhiên của Điện Biên. Giữ gìn và phát huy di sản quý giá này không chỉ là trách nhiệm của địa phương, mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Điện Biên giàu tiềm năng, thân thiện là điểm đến đến hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế.