100% đường ấp, liên ấp của xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được nhựa hóa, bê tông hóa. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Phó Thủ tướng giao UBND 2 tỉnh Long An và Đồng Nai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Châu Thành và Định Quán tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế, môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.
Huyện Châu Thành thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,21%; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện là hơn 99%…
Huyện Định Quán bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp. Năm 2018, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; 9/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, chiếm tỷ lệ 69%, vượt so với quy định điều kiện xét đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 50%. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có 5 khu dân cư kiểu mẫu.