Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nhanh nhạy tiếp cận cơ hội liên kết

Ngày 9/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại thành phố.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chia sẻ một số giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng. 

Khai mạc Hội thảo, bà Phạm Thị Sen Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ cho biết, Hải Phòng có sự bứt phá mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thành phố đã thu hút được các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, sử dụng ít năng lượng, thân thiện với môi trường, đến từ các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, như LG, Bridgestone, Nipro Pharma, Fuji Xerox, GE.

Khi các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại Hải Phòng kéo theo nhu cầu thu hút các dự án vệ tinh khác, bước đầu hình thành các cụm sản xuất, chuỗi sản xuất công nghiệp đa dạng. Đây là cơ hội lớn, là tiền đề thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ hình thành và phát triển.

Chú thích ảnh
Khách hàng tìm hiểu giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng phát triển.

Theo bà Phạm Thị Sen Quỳnh, công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng vẫn chưa phát triển tương xứng, còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định như số doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ ít, chưa tham gia được vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI, do đó, việc chuyển giao vốn và công nghệ còn hạn chế.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản có chung đánh giá, Hải Phòng là thành phố có truyền thống về sản xuất công nghiệp, song sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực cũng là nội dung hết sức thách thức đối với doanh nghiệp hỗ trợ. Một điểm nghẽn khác là doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI chưa có sự gắn kết, vì vậy chưa tạo động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham luận về chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng.

Ông Bùi Ngọc Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Hải Phòng là thành phố có truyền thống công nghiệp hơn 100 năm. Trong giai đoạn hiện nay, các khu công nghiệp của thành phố đã có khoảng 450 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đô la Mỹ, cùng với hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng tiếp tục phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ.

Theo ông Bùi Ngọc Hải, điểm yếu của doanh nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng nói riêng và các đơn vị liên quan nói chung là chưa xác định được doanh nghiệp cần gì đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thị trường cung ứng như thế nào, số lượng bao nhiêu, ở đâu. Doanh nghiệp nào của Hải Phòng có khả năng cung ứng? Đây là những cơ sở quan trọng để Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cầu nối để kết nối doanh nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI.

Chú thích ảnh
Ông Joris Van Tienen, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm đóng tàu Damen Sông Cấm, chia sẻ về nhu cầu sử dụng công nghiệp hỗ trợ trong ngành đóng tàu.

Theo ông Joris Van Tienen, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Damen Sông Cấm, ngành đóng tàu cần rất nhiều công nghiệp hỗ trợ, song năng lực đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam còn chưa cao. Đơn cử tại Công ty này, hơn 3/4 linh kiện phục vụ hoạt động đóng tàu vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài, 1/4 linh kiện còn lại do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, tuy nhiên, đó là những chi tiết ít quan trọng, hàm lượng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thấp.

Ông Joris Van Tienen khẳng định, doanh nghiệp nước ngoài rất mong muốn chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là một trong những chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp FDI giảm thời gian, chi phí nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài về. Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Damen Sông Cấm luôn mong muốn có thể chuyển giao khoa học công nghệ của công ty đối với doanh nghiệp Việt, nhưng năng lực hấp thụ của phía doanh nghiệp Việt Nam chưa cao.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.