Đà Nẵng, Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Sáng 7/8, Bệnh viện Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) đã triển khai tiêm 1.421 liều vaccine Pfizer cho các đối tượng người bị bệnh mãn tính và người có công như Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; người hoạt động cách mạng trước năm 1945, trước tiền khởi nghĩa…

Chú thích ảnh
Các y bác sĩ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người có công và người bị bệnh mãn tính. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, những người già, có bệnh mãn tính là những người dễ bị nặng khi mắc bệnh COVID-19, chính vì vậy Đà Nẵng đã ưu tiên những liều vaccine tốt nhất, an toàn nhất cho nhóm đối tượng này. Để có đủ lực lượng cho đợt tiêm sắp tới, Sở Y tế đã viết thư kêu gọi những nhân viên y tế, bác sĩ đã về hưu cùng thành phố tham gia trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sắp tới.

Toàn bộ danh sách tiêm vaccine Pfizer lần này được các đơn vị liên quan tập trung về đầu mối Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để tiến hành phân bổ vaccine phù hợp, với mục tiêu đảm bảo an toàn và sử dụng vaccine hiệu quả.

Chú thích ảnh
Các y bác sĩ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người có công và người bị bệnh mãn tính. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng ưu tiên tiêm người bệnh mãn tính và cán bộ y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía tây (quận Liên Chiểu) với hơn 1.000 liều vaccine Pfizer.

*Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Long họp đánh giá công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 và đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong thời gian tới, phấn đấu đạt mục tiêu 95% dân số từ 18 tuổi trở lên cư trú tại tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí trong năm 2021.

Theo Sở Y tế  tỉnh Vĩnh Long, dân số trong độ tuổi từ 18 trở lên của tỉnh hiện có 769.026 người, với tỷ lệ phân bổ vaccine cho 95% dân số từ 18 tuổi trở lên sẽ tương đương 730.574 người trong độ tuổi được tiêm.

Dự kiến đến cuối năm 2021, Bộ Y tế phân bổ vaccine cho tỉnh đạt hơn 1,4 triệu liều. Trong đó, từ ngày 20/4 đến ngày 19/6, tỉnh đã nhận và tổ chức tiêm được 39.277 liều; từ ngày 27/7 đến ngày 6/8, tỉnh tiếp nhận được 134.170 liều và đã phân bổ về các điểm tiêm trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay tiêm được hơn 35.000 liều, hiện còn khoảng 99.000 liều vaccine sẽ được triển khai tiêm trong các ngày sắp tới. Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 12/2021, Bộ Y tế tiếp tục cấp cho tỉnh hơn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hiện tỉnh Vĩnh Long đang huy động tối đa các lực lượng tham gia để triển khai tiêm chủng trên diện rộng, đảm bảo sử dụng tối đa số vaccine được cấp, không để lãng phí.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động tối đa các lực lượng, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành việc tiêm số vaccine đã được phân bổ trước ngày 10/8. Tỉnh tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, sẵn sàng phương án tổ chức tiêm trên diện rộng khi tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các đợt vaccine sắp được phân bổ, hướng đến đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định về các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine, hiểu được lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19, các trường hợp cấp bách được tỉnh ưu tiên tiêm vaccine đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để phối hợp tốt trong quá trình lập danh sách, triển khai tiêm vaccine.

Ngành y tế và các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể và linh hoạt để đảm bảo tiến độ và an toàn như: Chủ động lập danh sách và mời đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ, không giới hạn điểm tiêm, không giới hạn số lượng tiêm, sàng lọc sớm và sàng lọc trước để đẩy nhanh tốc độ tiêm. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp cần kiểm tra tiến độ tiêm vaccine hàng ngày, nắm tình hình để kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức tiêm, bổ sung lực lượng, trang thiết bị đảm bảo tiêm đúng quy trình, tiến độ và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đánh giá, công tác tiêm vaccine diễn ra trong tình hình dịch bệnh tại tỉnh vẫn còn phức tạp, ngành y tế và các địa phương phải thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa chống dịch vừa đảm bảo tiêm vaccine để tăng độ miễn dịch trong cộng đồng. Do đó, để đảm bảo tiến độ và hiệu quả, tỉnh huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, song song đó huy động cán bộ, công chức, đoàn thể tham gia hỗ trợ một số khâu nhằm đảm bảo quy trình tiêm chủng được nhanh, an toàn. Các địa phương linh hoạt tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ tại một số địa phương có đông công nhân, tình hình dịch phức tạp, tỉnh sẽ thành thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đến từng địa phương hỗ trợ thực hiện.

Trong quá trình tổ chức tiêm chủng, ngành y tế, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để việc tiêm chủng đúng đối tượng, đúng quy trình; tăng cường và đảm bảo hoạt động của các đội cấp cứu lưu động, phản ứng nhanh để xử lý trong trường hợp gặp sự cố sau tiêm, sẵn sàng kịp thời cấp cứu nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân trong quá trình tiêm chủng.

Võ Văn Dũng - Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Hà Nội đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 đúng tiến độ và an toàn
Hà Nội đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 đúng tiến độ và an toàn

Hà Nội đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn thành phố. Đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 2 triệu liều vaccine và triển khai tiêm hơn 1 triệu liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN