Đà Nẵng bắt đầu công tác kiểm phiếu

Đến 19 giờ ngày 23/5, Hội đồng Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã kết thúc công tác bầu cử và bắt đầu công tác kiểm phiếu.

Chú thích ảnh
Nhân viên phục vụ bầu cử mặc đồ bảo hộ đúng quy định để giúp cử tri cách ly thực hiện bầu cử. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Toàn thành phố đã có 749.647/750.418 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,90%. Ngày hội bầu cử tại thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp.

Trong đó, các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, đạt 99,99%. Các quận, huyện khác có tỷ lệ cử tri đã hoàn thành bầu cử là: quận Cẩm Lệ đạt 99,75%; huyện Hòa Vang 99,80% cử tri; quận Liên Chiểu 99,88% cử tri.

Dù đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nhưng công tác tổ chức Ngày hội bầu cử tại thành phố Đà Nẵng đã được tiến hành bài bản, kỹ càng, đúng quy định. Các Tổ bầu cử đã tiến hành phân luồng, kiểm tra y tế, hướng dẫn cử tri bầu cử theo đúng 4 tình huống bầu cử trong dịch đã được diễn tập từ trước, đảm bảo an toàn cho các cử tri. Lực lượng công an, quân đội cũng đảm bảo nghiêm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn toàn thành phố. 

Năm nay, Ủy ban Bầu cử thành phố ứng dụng hệ thống phần mềm mới, cập nhật dữ liệu tiến độ bầu cử theo khung 2 tiếng một lần. Khi các phường, xã nhập số cử tri đi bỏ phiếu, phần mềm sẽ tự động tính ra % và và số liệu của các quận, huyện, toàn thành phố. Ứng dụng phần mềm này giúp công tác thống kê, báo cáo thêm chuẩn xác, kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: 99,90% cử tri tham gia bầu cử đã thể hiện tinh thần hăng hái, quyết tâm, tự giác của cử tri thành phố trong việc lựa chọn các đại biểu của nhân dân. Đây cũng là thành công cả quá trình chuẩn bị bầu cử và những nỗ lực trong Ngày Bầu cử của Ban chỉ đạo Bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố và  các thành viên 525 Tổ bầu cử.

Theo báo cáo, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng là 10 người (bầu lấy 6 người). Số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố Đà Nẵng là 89 người (bầu lấy 52 người).

* Tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh Bình Dương có gần 1,7 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đạt gần 98%. 

Chú thích ảnh
 Cử tri tỉnh Bình Dương bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Trong đó, huyện Dầu Tiếng là địa phương đầu tiên hoàn thành sớm nhất tỉnh về công tác bầu cử. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày,  100% cử tri của huyện đi bầu cử. Những địa phương sắp "cán đích" 100% số cử tri đi bầu cử, gồm: huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáp, huyện Bàu Bàng.

Theo ghi nhận, các thị xã, thành phố có tập trung đông cử tri sinh sống tạm trú là công nhân, người lao động cũng đang "về đích". Cụ thể, tại thành phố Thuận An – nơi người lao động tạm trú đông nhất tỉnh Bình Dương, cử tri đi bầu cử đạt trên 98,3%; tiếp đến là thị xã Bến Cát đạt 96,7%; thành phố Dĩ An là 97,4%.

Đáng chú ý, cử tri ở Khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế tại huyện Bàu Bàng đã được tổ chức bỏ phiếu bầu cử bằng hòm phiếu phụ. Cụ thể, khu cách ly tập trung của huyện có 184 cử tri, gồm: 162 người cách ly tập trung, 22 cán bộ y tế và chiến sĩ phục vụ. Đây là kỳ bầu cử đáng nhớ nhất của hàng trăm cử tri khi đang cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-18 nhưng vẫn thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, đến 19 giờ, cử tri trong tỉnh đã đi bầu cử đạt 99,03%. Trong đó, 3/7 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử, gồm các huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam. Hiện, các thành viên tổ bầu cử đang tiến hành các công việc liên quan đến phiếu bầu theo quy định của Luật Bầu cử.

Chú thích ảnh
 Chức sắc Chăm đạo Bà ni ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Công tác triển khai bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai chu đáo, đầy đủ, đúng kế hoạch, thời gian, tiến độ, được đông đảo người dân, cử tri đồng tình ủng hộ. Các cử tri đi bỏ phiếu chấp hành đầy đủ quy định về nguyên tắc, thể lệ tại phòng bỏ phiếu, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế.

Trong suốt quá trình diễn ra ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, tất cả 933/933 tổ bầu cử tại 111/111 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn tất công tác bầu cử. 

Chú thích ảnh
Cử tri phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi bầu. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67%. Có 8/11 huyện, thị xã, thành phố đạt 100% số cử tri đi bầu cử, gồm: thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, Phước Long, các huyện Bù Đốp, Hớn Quản, Chơn Thành, Lộc Ninh và Bù Đăng. Các huyện còn lại gồm: Đồng Phú, Phú Riềng và Bù Gia Mập có số cử tri đi bầu lần lượt đạt 98,39%, 98,47% và 99,64%.

Tỉnh Bình Phước đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp vừa đảm bảo công tác bầu cử thành công, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Trước Ngày Bầu cử, tỉnh đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 7.500 mẫu là các thành viên trong Tổ Bầu cử của 15 xã biên giới, của phường, xã, thị trấn đang có các trường hợp F1. 

Ngoài ra, Bình Phước có 431 cử tri đang trong diện cách ly y tế, trong đó, 351 cử tri cách ly tại nhà, 80 cử tri cách ly tại khu tập trung. Do đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước đã mang hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi lưu trú để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại một số đơn vị, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, các Tổ Bầu cử đã mang các thùng phiếu phụ đến tận nơi để cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử.

* Theo kết quả báo cáo nhanh của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, tính tới 19 giờ ngày 23/4, toàn tỉnh đã có 231.412/231.968 cử tri đi bầu cử, đạt 99,76%; 683/763 Tổ Bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu. Thành phố Bắc Kạn có số lượng cử tri đi bầu cao nhất, đạt 99,99%; huyện Bạch Thông có số lượng cử tri đi bầu thấp nhất đạt 99,12%. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tới thời điểm này không có tình huống bất thường nào xảy ra.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bắc Ninh đã chuẩn bị rất nghiêm túc, khoa học, bảo đảm an toàn cho bầu cử
Bắc Ninh đã chuẩn bị rất nghiêm túc, khoa học, bảo đảm an toàn cho bầu cử

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, Bắc Ninh đã chuẩn bị rất nghiêm túc, khoa học, bảo đảm an toàn cho bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN