Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, yêu cầu các sở ban ngành chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 nhằm để lại ấn tượng tốt đẹp cho các nhà đầu tư.
Chuyển biến tích cực sau 5 năm thu hút đầu tư
Trọng tâm trước hết là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục được thực hiện đồng bộ, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn luôn đạt từ 98% trở lên. Đáng chú ý, Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp; đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Song song với cải cách hành chính, hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai chủ động, bài bản và hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh đã tích cực tham gia các hội nghị quốc tế, tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Australia…; đồng thời tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, tập đoàn lớn nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế uy tín như WB, ADB, JICA, AFD, KEXIMBANK… tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và công nghệ hiện đại.
Nhờ những nỗ lực đó, giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đã thu hút 485 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 68 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 76.810 tỷ đồng và 1,334 triệu USD. Nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng khu - cụm công nghiệp, dịch vụ… đã và đang được triển khai. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 190 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 15,94 tỷ USD, đưa Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.
Cùng với đó, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư tiếp tục được chú trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt hơn 700 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14 lần so với giai đoạn trước. Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch tích cực, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn (67,9%), vốn nhà nước chiếm 23,1% và vốn FDI chiếm khoảng 9%. Đặc biệt, mô hình đối tác công tư (PPP) được triển khai hiệu quả với 12 dự án, tổng vốn hơn 11.200 tỷ đồng, góp phần phát triển hạ tầng và giảm áp lực cho ngân sách.
Cảng biển Nghi Sơn từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Môi trường đầu tư thuận lợi cũng là động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng trên 22% so với giai đoạn trước; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 21.500, đạt 5,8 doanh nghiệp/1.000 dân. Khu vực kinh tế tập thể cũng được củng cố với 309 hợp tác xã thành lập mới.
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng thu ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách đạt hơn 247 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần giai đoạn 2016 - 2020, với tốc độ tăng bình quân 11,8%/năm. Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, trong đó thu nội địa chiếm 63,6%, thu từ xuất nhập khẩu chiếm 36,1%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư kinh doanh của Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế nhất định. Tính thông thoáng và sức hấp dẫn chưa thật sự nổi trội so với một số địa phương trong khu vực; việc thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có giá trị gia tăng lớn còn khiêm tốn. Tiến độ triển khai của một số dự án lớn, trọng điểm, cũng như các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Những “điểm nghẽn” này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả huy động nguồn lực và tốc độ bứt phá của nền kinh tế.
Phát huy thế mạnh kêu gọi đầu tư
Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất, toàn diện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và ổn định. Trọng tâm là huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có sức lan tỏa lớn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò “vốn mồi” để dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn xã hội; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Với định hướng đó, Thanh Hóa phấn đấu tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng tăng trưởng, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.
Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên kêu gọi đầu tư 173 dự án, với tổng vốn dự kiến lên tới 570.000 tỉ đồng (tương đương 24 tỉ USD).
Tuyến đường Vạn Thiện - Bến En hoàn thành đưa vào sử dụng mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư của các địa phương.
Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Một số dự án có vốn lớn như: Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỉ đồng); khu công nghiệp số 3 (1.664 tỉ đồng); nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỉ đồng)…
Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý với hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỉ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỉ đồng).
Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Trong đó, có 2 dự án có quy mô lớn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỉ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỉ đồng).
Đối với lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng, nổi bật có hai "siêu dự án" là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỉ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỉ đồng) và các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỉ đồng).
Ngoài ra, các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế cũng được tỉnh Thanh Hóa quan tâm kêu gọi đầu tư. Trong đó, đáng chú ý có 12 dự án sân golf.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng phần việc, bảo đảm các khâu tổ chức hội nghị diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các nhà đầu tư.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, danh mục dự án hấp dẫn và cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn thành công, mở ra một chương mới trong thu hút đầu tư, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.