Các địa phương đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng luật định

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 9 giờ ngày 23/5, đã có hơn 382.477/1.170.437 cử tri trong toàn tỉnh đã đi bỏ phiếu đạt trên 32%.  

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 6, khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Trên toàn tỉnh có 1.532 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 24 khu vực bỏ phiếu sớm ngày 16/5 với gần 1,2 triệu cử tri; trong đó, 4.855 cử tri bầu cử sớm.

Các bước tiến hành bầu cử diễn ra theo kế hoạch và đúng luật. Với không khí náo nức, hồ hởi, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 được cử tri Quảng Nam rất đồng tình và hưởng ứng. Các tổ bỏ phiếu đã tuân thủ nghiêm túc quy định của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID -19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

* Tính đến 9 giờ ngày 23/5, đã có hơn 44% cử tri trong toàn tỉnh Quảng Ngãi đi bầu cử.

Từ sáng sớm, các cử tri đã tập trung tại 1.182 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri phấn khởi tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm, đặt niềm tin rất lớn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID- 19, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ chọn khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi để tổ chức khai mạc, không tổ chức ở các điểm bầu cử khác.

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại những khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định, phương án đề ra. Cử tri bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

* Tính đến 9 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 308.300 cử tri đi bầu cử trong tổng số 720.513 cử tri toàn tỉnh, đạt 42,79%. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình, đầu giờ sáng đã có rất đông cử tri đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử, không khí tại các điểm bỏ phiếu vui tươi, phấn khởi.

Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đầu giờ sáng đạt cao như: Huyện Nho Quan 71%, huyện Yên Mô 51,62%, huyện Gia Viễn 45,19%... Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tại các khu vực bỏ phiếu đều bố trí lực lượng đo thân nhiệt và nhắc nhở cử tri sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu theo quy định.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến 11 giờ ngày 23/5, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 1.080.579/1.507.661 cử tri, đạt tỉ lệ 71,67%.

Các địa điểm bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, trang bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho Ngày Bầu cử.

Theo Đại tá Phan Triết Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 8 đóng quân tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thuộc Tổ bầu cử số 7, với các phương thức mới, cách làm việc khoa học, trách nhiệm, 1.182 cử tri tại tổ bầu cử số 7, Sư đoàn, xã Bình đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử, phát huy dân chủ cùng địa phương và cả nước chọn ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài; đại diện và thực hiện tốt ý chí và nguyện vọng của nhân dân, có những đóng góp, thực hiện tốt chức trách của người Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào cơ quan quyền lực của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng theo luật định.

Pv TTXVN tại các địa phương
Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, tính đến 9 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri Lào Cai đi bầu cử đạt khoảng 50%. Đặc biệt, điểm bầu cử số 5 xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên đã hoàn thành công tác bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN