Từ ngày 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này mở ra không gian và cơ hội phát triển cho đầu tàu kinh tế của cả nước.
TP Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển không gian đô thị theo hướng khai thác tối ưu các tiềm năng thiên nhiên để phát triển bền vững và thích ứng; trong đó, ưu tiên kết nối không gian xanh trong Thành phố với hệ sinh thái tự nhiên và hình thành hệ thống hạ tầng xanh. Tuyến đường ven sông Sài Gòn cùng hệ thống metro kết nối đang được nghiên cứu, triển khai.
Hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang triển hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn như Vành đai 3, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành, Vành đai 4… Đây là những dự án được chờ đợi để giảm áp lực, ùn tắc giao thông trong nội đô, đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa.
Ngày 18/8, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, để phục vụ đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước, chống úng ngập tại các khu vực tập kết lực lượng diễu binh, diễu hành trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ chính thức tại Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội yêu cầu các đơn vị xí nghiệp trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo tại văn bản số 77/UBND-VP3 ngày 8/8/2025 về việc tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.
Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2025 nhằm tôn vinh, khuyến khích các làng nghề trên địa bàn thành phố. Hội thi là sự kiện trong chuỗi hoạt động Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Quốc tế năm 2025 được tổ chức vào tháng 11/2025 tại Hoàng thành Thăng Long.
Chiều 18/8, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.
Ngày 19/8/1945, Hà Nội đã viết nên trang sử vàng chói lọi khi hàng chục vạn nhân dân thành phố tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn (nay là Quảng trường Cách mạng tháng Tám).
Nhiều mũi thi công đang tăng tốc, làm việc cả ngày lẫn đêm, phấn đấu nối hệ thống bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch trước ngày 25/8/2025.
Tính đến ngày 18/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ 118 cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ.
Trong số các nhiệm vụ được đưa xuống cấp xã, có những việc cấp này chưa bao giờ thực hiện. Đơn cử như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay gọi là “sổ đỏ”, cho người dân. Mặc dù là việc mới, việc khó nhưng cán bộ cấp xã của Hưng Yên đã “vượt qua chính mình” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngày 18/8, Đảng bộ phường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 249 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.
Sáng 18/8, có 105 sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin đã được tăng cường đến 44 xã, phường ở thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ địa phương giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Là mảnh đất hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, lựa chọn làm Trung tâm căn cứ địa của cách mạng Việt Nam để lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào hôm nay tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ký ức hào hùng của lịch sử vẫn luôn in đậm trên mảnh đất Điện Biên với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hôm nay, mảnh đất ấy đang khoác lên mình tấm áo mới của nông thôn trù phú. Trên những con đường bê tông phẳng lì dẫn qua các bản làng, du khách còn được thưởng thức, trải nghiệm những sản phẩm kết tinh từ bàn tay người dân, “đặc sản” đang làm nên sức hút riêng có của du lịch nông nghiệp Điện Biên.
Giữa 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Điện Biên, dân tộc Thái nổi bật với cộng đồng dân số đông và nền văn hóa truyền thống phong phú, giàu bản sắc. Qua bao thế hệ, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, vun đắp và ngày càng phát triển.
Ngày 17/8, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án QB525 vì đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện và bắt giữ thành công vụ vận chuyển gần 300kg ma túy vào Việt Nam.
Hướng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, UBND thành phố Hà Nội quyết tâm hồi sinh lại dòng chảy xanh - sạch - đẹp cho sông Tô Lịch trước ngày 2/9/2025.
Ngày 17/8, tại quảng trường Hà Khê, phường Thanh Khê, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Ra quân ngày Chủ nhật xanh năm 2025”.
Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 7 - 12/8/2025), công trình Kè Thường Thới Tiền thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 2 vụ sạt lở với tổng chiều dài gần 100m. Trước diễn biến sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền khu vực Kè Thường Thới Tiền, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Thường Phước khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó sạt lở Kè Thường Thới Tiền.