Không để cấp xã đơn độc trong quá trình kiến tạo chính quyền vì dân

Không để cấp xã đơn độc trong quá trình kiến tạo chính quyền vì dân

Ngày 1/7, cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình. Đây là bước chuyển mình lịch sử trong tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong kỷ nguyên mới.

tin mới

  • TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực chuyển đổi số hướng đến xây dựng y tế thông minh

    TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực chuyển đổi số hướng đến xây dựng y tế thông minh

    Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, song ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hướng đến xây dựng hệ thống y tế thông minh, mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng hiệu quả hơn và tiện lợi hơn cho người dân.

  • Bắc Ninh cơ bản hoàn thành giai đoạn cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát

    Bắc Ninh cơ bản hoàn thành giai đoạn cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát

    Ngày 6/2, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bắc Ninh họp đánh giá kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp theo thời gian có nhu cầu sửa chữa, xây mới ở tỉnh.

  • Khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc

    Khoanh vùng, khống chế dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc

    Chiều 6/2, ông Ưng Văn Thanh, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Kon Tum cho biết đã khoanh được vùng dịch lở mồm long móng trên đàn trâu, bò ở huyện Đăk Glei. Hiện có 14 con ở trâu, bò ở xã Đăk Nhoong và 9 con ở xã Xốp đã khỏi bệnh.

  • Nguyên nhân khiến chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội giảm sâu

    Nguyên nhân khiến chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội giảm sâu

    Với trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, Hà Nội luôn là địa phương đầu tàu của cả nước về sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy nhưng, tháng đầu năm 2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIIP) của thành phố giảm sâu.

  • Hà Nội: Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 44%

    Hà Nội: Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 44%

    Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2025, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 2.045 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 24,3% so với tháng 1/2024; số vốn đăng ký đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, giảm 53,4%; có 3.637 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 44%; 12,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,4%; 533 doanh nghiệp giải thể, tăng 8,9%.

  • Đường Vành đai 4 dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý I

    Đường Vành đai 4 dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý I

    Sáng 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân tại công trường thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Thường Tín.

  • Hà Nội đảm bảo số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2025

    Hà Nội đảm bảo số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2025

    Năm 2025, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về 12 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  • Thành phố Thủ Đức hướng đến phát triển thành đô thị sáng tạo, tương tác cao

    Thành phố Thủ Đức hướng đến phát triển thành đô thị sáng tạo, tương tác cao

    Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức được phát triển trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế TP Hồ Chí Minh, vùng đô thị TP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kinh tế tri thức; bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.

  • Hà Nội thu trên 21 nghìn tỷ đồng từ hoạt động vận tải

    Hà Nội thu trên 21 nghìn tỷ đồng từ hoạt động vận tải

    Tháng 1/2025 vào thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu vận tải tăng cao nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.

  • Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là nhu cầu khách quan, tất yếu của cách mạng

    Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là nhu cầu khách quan, tất yếu của cách mạng

    Sau khi được đọc bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2025), nhiều cán bộ, đảng viên ở tỉnh Kon Tum đã thể hiện sự đồng tình, phấn khởi cùng cả nước bước vào chặng đường phát triển mới với tương lai rạng ngời.

  • Phát triển kinh tế từ nghề sinh vật cảnh

    Phát triển kinh tế từ nghề sinh vật cảnh

    Phong trào chơi, thưởng ngoạn và kinh doanh sinh vật cảnh tại tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển và lan rộng qua đó đã góp phần gia tăng giá trị cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người dân.

  • Quảng Ngãi sớm đưa các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đảng vào hoạt động

    Quảng Ngãi sớm đưa các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đảng vào hoạt động

    Ngày 5/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án Trung tâm Hội nghị triễm lãm; cầu Trà Khúc 3 và dự án nâng cấp đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố Quảng Ngãi. Đây là các công trình trọng điểm đang được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hoàn thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

  • Công nhận xã An toàn khu tại thành phố Cần Thơ

    Công nhận xã An toàn khu tại thành phố Cần Thơ

    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 4/2/2025 công nhận phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

  • Vĩnh Long bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận lợi

    Vĩnh Long bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận lợi

    Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

  • Trồng sả thích ứng hạn mặn lãi gấp ba lần lúa

    Trồng sả thích ứng hạn mặn lãi gấp ba lần lúa

    Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, nhằm ứng phó hạn mặn, nông dân địa phương chuyển đổi 3.780 ha đất trồng lúa một vụ bấp bênh sang trồng sả, hình thành vùng chuyên canh sả lớn nhất tỉnh Tiền Giang với sản lượng thu hoạch đạt trên 60.000 tấn sả thương phẩm mỗi năm.

  • Xử lý nghiêm vi phạm trong việc hạ thấp lớp đất mặt tại Đồng Tháp

    Xử lý nghiêm vi phạm trong việc hạ thấp lớp đất mặt tại Đồng Tháp

    UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc hạ thấp lớp đất mặt trên địa bàn tỉnh.

  • Mùa Xuân nói chuyện khuyến học

    Mùa Xuân nói chuyện khuyến học

    Tết đến, Xuân về cũng là lúc các hoạt động khuyến học ở Nam Định được quan tâm đẩy mạnh.

  • Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế biến động khó lường

    Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế biến động khó lường

    Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 2/2025, ở Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 45 - 65 km trong các kỳ triều cường. Xâm nhập mặn có xu thế biến động khó lường, các địa phương cần đề phòng các tình huống gia tăng đột xuất trong các đợt triều cường.

  • Hà Nội đề xuất tổ chức sắp xếp còn 15 sở, ngành

    Hà Nội đề xuất tổ chức sắp xếp còn 15 sở, ngành

    Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình số 17 TTr/BCSĐ gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc xin chủ trương điều chỉnh phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở thuộc khối chính quyền thành phố Hà Nội.

  • Sắc Xuân ở vùng đất '3 biên'

    Sắc Xuân ở vùng đất '3 biên'

    Ngọc Hồi là huyện vùng biên của tỉnh Kon Tum, có đường biên giới giáp với 2 nước Lào và Campuchia. Những năm qua, chính quyền và người dân trong huyện đã chung tay, góp sức xây dựng vùng đất "3 biên" ngày một ổn định và phát triển. Người dân nơi đây đang quyết tâm để Ngọc Hồi sớm được công nhận là huyện đạt nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Kon Tum.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN