UBND TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì các công viên tạm trên những khu đất trống chưa triển khai dự án, đồng thời ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa.
Ngày 6/11/2025, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) với cấp gió giật cấp 17 đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống lưới điện.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định số 258/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý công viên, cây xanh và mặt nước.
Ngay trong sáng 7/11, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thu dọn cát và rác thải trên toàn tuyến ven biển sau bão số 13.
Những năm qua, các nhà văn hóa bản trên địa bàn xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu đã phát huy rõ nét vai trò là “trái tim” của đời sống văn hóa - xã hội vùng biên giới.
Nhờ sự triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới”, xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu đang khoác lên mình diện mạo mới. Từ đó, góp phần lan tỏa, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
TP Hồ Chí Minh sẽ biệt phái công chức từ Sở Xây dựng về UBND các xã, phường, đặc khu nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở.
Do ảnh hưởng của bão số 13, tối ngày 6/11 tại một số khu vực địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng có gió lốc gây tốc mái nhà; cây xanh, trụ điện, cổng văn hóa bị ngã đổ.
Sáng nay, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.
Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) dâng cao đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông nhiều khu vực thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An của tỉnh Phú Yên cũ. Cơ quan chức năng đã rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại một số tuyến đường, khu dân cư.
Sáng 7/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến sáng nay, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.
TP Hồ Chí Minh hiện đã vươn lên Top 2 cả nước về cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI).
TP Hồ Chí Minh đang kiến tạo chính quyền số như một "ngôi nhà thông minh" vững chắc, nhưng chính các xã, phường – những "tế bào" cơ sở – lại là tâm điểm của sự đột phá.
Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn quyết liệt để hiện thực hóa mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được xem là "chìa khóa vàng" để vận hành bộ máy một cách tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.
Tối 6/11, tại Trường Trung học cơ sở Vân Hồ, liên tổ dân phố 14, 15 và 17 phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Đến tối 6/11, các địa phương trên địa bàn khu vực Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đều có thông báo cho học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 (tên quốc tế là KALMAEGI).
Ngày 6/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường đề phòng ảnh hưởng của lũ kết hợp triều cường đầu tháng 11 đến an toàn công trình và sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, chiều 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã ban hành Công điện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão gây ra.
Chiều 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến khảo sát thực tế tại khu vực sạt lở bờ sông xã Giao Long.
Sau 70 năm giải phóng Vùng mỏ, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quảng Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, từ một vùng biên gian khó trở thành “cực tăng trưởng” năng động của phía Bắc. Bằng tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường, vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc đang cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Không chờ đợi chỉ đạo chung, Quảng Ninh đã chủ động tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp – một quyết định được đánh giá “khó nhưng cần thiết” để hướng tới nền giáo dục hiệu quả, hiện đại và bền vững. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm khoa học, phù hợp thực tế địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận từ cơ sở, tỉnh đang tạo nên mô hình mẫu trong đổi mới quản trị giáo dục.