Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có lộ trình đầu tư trước năm 2030.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét cho phép được tiếp tục kéo dài việc sử dụng một phần người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến hết năm 2026.
Không chỉ hướng đến một trung tâm giao dịch tài chính đơn thuần, TP Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính quốc tế với cơ chế pháp lý đặc thù, tài chính hàng hải, fintech và thị trường vốn quy mô lớn. Thành phố kỳ vọng trong 5 năm tới sẽ trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.
Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội. Thực hiện chỉ đạo theo Công điện số 32/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thành phố.
Sau 5 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp Công đoàn Thủ đô đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.
Những cam kết và tầm nhìn phát triển bền vững của Liên minh Châu Âu (EU) kết hợp với tinh thần năng động, cởi mở, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên những dự án hợp tác thành công về kinh tế và có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ của cộng đồng.
Từ ngày 15/5, phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) triển khai ứng dụng đăng ký và thanh toán trực tuyến sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè bằng mã QR. Mô hình này giúp người dân giảm thủ tục đi lại, tăng tính minh bạch trong quản lý và là bước thử nghiệm đáng chú ý trong chuyển đổi số đô thị tại cơ sở.
Sáng 15/5, tại TP Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với ông Atsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030.
Để chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Dự án Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF; các công trình phụ trợ và các tuyến đường kết nối sớm vào hoạt động, chiều 14/5, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư tập trung cao độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công và các công việc liên quan nhằm phấn đấu đến tháng 3/2027, đưa Trung tâm trên và các công trình phụ trợ vào hoạt động.
Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, gây áp lực lên hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Quảng Ngãi. Thay vì bị động trước nguồn lưới, nhiều khách hàng đã chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự chủ một phần điện năng, đồng thời thích ứng với những thay đổi về khung giờ cao điểm mới của hệ thống điện.
Câu chuyện quản lý vỉa hè tại các đô thị lớn, đặc biệt ở Hà Nội luôn là bài toán khó.
Tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau (viết tắt là Ban Chỉ đạo).
Không bàn chủ tọa, không hội trường, câu chuyện giữa cán bộ và người dân bắt đầu từ ấm trà nóng trong mỗi nhà dân. Đây là cách làm mới đang được triển khai tại xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) với mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói”; qua đó trở thành kênh đối thoại gần gũi, giúp cấp ủy, chính quyền và đại biểu dân cử lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin, tăng sự gắn bó giữa chính quyền với người dân.
Những kết quả nổi bật về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025 vừa được công bố đã cho thấy những chuyển biến rõ nét của tỉnh Tuyên Quang trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển.
Sáng 14/5, lực lượng chức năng đã thử nghiệm điều chỉnh phân luồng trên đường Cộng Hòa (TP Hồ Chí Minh) trong giờ cao điểm sáng, trước khi chính thức áp dụng từ 15/5.
Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các xã vùng ven cuối nguồn sông Hậu đang được kỳ vọng sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới qua việc khai thác lợi thế du lịch gắn liền với các ưu thế sẵn có tại các địa phương.
Tại Hà Tĩnh, việc bảo đảm an toàn thực phẩm đang được tăng cường từ các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến hàng quán kinh doanh thực phẩm ăn sẵn.
UBND phường An Đông cho biết, từ ngày 15/5, phường sẽ triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông”. Đây là phường đầu tiên của TP Hồ Chí Minh triển khai cấp phép lòng đường, vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học gia tăng, yêu cầu quản trị đô thị ngày càng cao.
Sáng 13/5, Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã chính thức được phát động.