TP Hồ Chí Minh đang kiến tạo chính quyền số như một "ngôi nhà thông minh" vững chắc, nhưng chính các xã, phường – những "tế bào" cơ sở – lại là tâm điểm của sự đột phá.
Việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước đây, tỉnh Phú Thọ mới ngày nay, luôn được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; giúp Phú Thọ trở thành điểm sáng ở khu vực Tây Bắc, với tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước nâng lên…
UBND phường Ninh Kiều đã đề xuất UBND thành phố Cần Thơ đưa dự án cải tạo, nâng cấp bến Ninh Kiều vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu giải quyết dứt điểm bài toán chống ngập.
Cùng chính quyền và nhân dân, lực lượng Công an Thủ đô triển khai đồng bộ nhiều mũi công tác, hỗ trợ di dời dân, dọn dẹp trường học, khơi thông đường sá, giúp cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường sau mưa lũ.
Sáng 12/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan các công trình, mô hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn dành cho đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kinh tế TP Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vai trò đầu tàu khu vực phía Nam. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ mở ra cú hích phát triển đột phá, khi Thành phố hội tụ tiềm lực công nghiệp, dịch vụ, tài chính và logistics, hướng tới vị thế siêu đô thị kinh tế năng động nhất cả nước.
Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, đến từng địa điểm”, các đoàn viên, thanh niên phường Bình Thạnh đã trực tiếp đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác cơ bản để tiếp cận các nền tảng công nghệ số trên điện thoại di động tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng…
Ngày 11/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã bế mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình 6 nhóm ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội.
Việc TP Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.
TP Hồ Chí Minh đã và đang tập trung tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm xây dựng thành phố thành đô thị đa trung tâm, hướng tới mục tiêu trở thành "siêu đô thị quốc tế".
Những mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đặt ra đều hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố giàu bản sắc, nhân văn.
Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có diện tích hơn 11.859 km2, dân số hơn 3 triệu người, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất, nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, nhiều khu vực miền núi, các xã phía Tây của thành phố vẫn còn khó khăn, kinh tế kém phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng định hướng từng bước phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế - xã hội để kéo giảm khoảng cách giữa khu vực đồng bằng và miền núi.
Để đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực; trong đó có giải pháp quan trọng là thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân.
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt ra nhiều mục tiêu, định hướng quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong tương lai. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Dàn xe đặc chủng được Bộ Công an điều động đến vùng ngập lụt ở xã Trung Giã, TP Hà Nội để vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân di chuyển.
Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, nhất là mô hình "Dân vận khéo 1+10" trong giai đoạn hiện nay”.
Ngày 10/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết, hiện nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kênh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt trong những đợt triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân và hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi.
Trước tình trạng nhiều đoạn trên Quốc lộ 3 (thuộc địa phận Hà Nội) bị ngập sâu, có nơi gần 1 mét, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng phải triển khai phân luồng khẩn cấp.
Để bảo đảm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ, giáo viên trực tiếp phụ trách.
Trong 2 ngày 9 và 10/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Chợ Lớn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người có uy tín trong cộng đồng.
Ngày 10/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng và triển khai chương trình công tác cuối năm 2025.