Việt Nam vay Quỹ Kuwait hơn 13 triệu USD hỗ trợ các xã nghèo Hà Giang

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Quỹ Kuwait đã ký hiệp định vay hơn 13,3 triệu USD (gần 304 tỷ đồng) cho dự án “Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang”.

Tại buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, dự án sẽ góp phần cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như nhân dân vùng núi phía bắc nói chung.

Lãnh đạo ngành tài chính cũng mong muốn phía Quỹ Kuwait có chính sách ưu đãi hơn với các khoản vay, đặc biệt là các khoản vay với địa phương khó khăn.

Ông Hesham Al-Waqayan Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait bày tỏ sự vui mừng vì đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc giúp đỡ người dân các dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Ông cũng khẳng định, phía quỹ sẵn lòng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các dự án tương tự.

Tính đến nay, Quỹ Kuwait đã hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam thực hiện 15 dự án với tổng trị giá khoảng trên 182 triệu USD (trên 4.150 tỷ đồng). Vốn vay của quỹ được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo. Cho đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Thủy lợi Dầu Tiếng, Thủy lợi Vân Đình, Đường giao thông Đắc Tả - Ngọc Linh...


Thùy Dương (TTXVN)
Nghị quyết 209 - Khoác áo mới cho tín dụng nông nghiệp ở Xín Mần
Nghị quyết 209 - Khoác áo mới cho tín dụng nông nghiệp ở Xín Mần

Năm 2016, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ lên trên 3.000 ha (lũy kế) để làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Định mức cung cấp thức ăn cho mỗi con gia súc đòi hỏi phải đạt ít nhất 500 m2 cỏ/con làm cơ sở phát triển đàn gia súc dựa vào Nghị quyết 209/2015/NQ - HĐND tỉnh Hà Giang đã ban hành đi vào thực tiễn đời sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN