Tuyên truyền sinh động, dễ hiểu về an toàn giao thông cho học sinh miền núi

Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đã tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngành giáo dục địa phương đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Ninh Bình phát tờ rơi và tuyên truyền cho phụ huynh tại cổng trường. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN

Những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho các em, giảm số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn.   

Nho Quan là huyện miền núi với đông đồng bào dân tộc tại tỉnh Ninh Bình. Trên địa bàn huyện có 3 tuyến quốc lộ là 12B, 45, 38B, đại lộ Tràng An và các tỉnh lộ 438, 477, 492 chạy qua với lưu lượng xe lưu thông đông đúc trong đó nhiều hệ thống giao thông đường bộ đang trong quá trình nâng cấp sửa chữa. Nhiều trường học trên địa bàn nằm sát với tuyến quốc lộ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.  

Những năm qua, để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao ý thức cho học sinh tại địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan đã phối hợp ngành giáo dục huyện tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, vận động học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông; rà soát các bãi trông giữ xe xung quanh khu vực trường học và yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe mô tô cho học sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện cũng thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với học sinh các trường trên địa bàn. 

Theo Trung úy Phan Văn Đạt - Đội Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan, trên địa bàn huyện hiện có nhiều "điểm đen" phức tạp gây mất an toàn giao thông, chủ yếu xuất phát từ ý thức người dân. Để "hạ nhiệt" tình trạng này, ngay từ đầu năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông huyện đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, các cuộc thi, tiểu phẩm chủ đề học sinh với an toàn giao thông bằng các hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu để thu được hiệu quả cao nhất.

Những nội dung tuyên truyền chú trọng vào Luật Giao thông đường bộ, kiến thức để tham gia giao thông an toàn, các quy định khi lưu thông trên đường, những lỗi vi phạm học sinh thường mắc phải khi tham gia giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng. Qua đó, các em có thể tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 

Bên cạnh đó, Đội phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an xã, thị trấn thường xuyên hướng dẫn, điều tiết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường dẫn vào trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm, trong các dịp khai giảng năm học, các kỳ thi chuyển cấp; kịp thời nhắc nhở, xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm các lỗi như dừng, đỗ xe dưới lòng đường, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... 

Trung tá Phan Tiến Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan cho biết, thực tế cho thấy, nhờ những buổi tuyên truyền kết hợp với việc tổ chức các hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông, nhiều năm trở lại đây, tình trạng học sinh dàn hàng ngang khi đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định đã giảm, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh giảm đáng kể.

Thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.  

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh của 3 trường trường Trung học phổ thông, 9 trường Trung học cơ sở và Tiểu học, đoàn viên, thanh niên của 4 xã miền núi với trên 13.000 lượt người tham gia; tặng 320 mũ bảo hiểm cho học sinh. Qua các đợt tuần tra, kiểm soát, Đội đã xử lý trên 3.200 trường hợp; xử phạt hành chính gần 1,3 tỷ đồng; tạm giữ 1.300 phương tiện, trong đó có 270 trường hợp là học sinh vi phạm. 

Thầy giáo Trần Xuân Hưng - Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Nho Quan A chia sẻ, hầu hết học sinh nhà trường tham gia giao thông đều bằng xe đạp hoặc xe đạp điện nhưng không phải em nào cũng nắm rõ các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Do đó, hàng năm nhà trường đều phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức buổi ký cam kết tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy giữa phụ huynh học sinh, học sinh với nhà trường; giữa nhà trường với Công an huyện. Những buổi học do các chiến sỹ Cảnh sát giao thông tuyên truyền thường diễn ra rất sôi nổi nhất là phần đặt các câu hỏi trao đổi về Luật Giao thông đường bộ, các Thông tư, Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các nội dung liên quan đến người đi xe đạp điện, xe máy có dung tích 50cc. Nhờ đó, ý thức của học sinh được nâng lên rõ rệt. Những năm học qua, học sinh trường Trung học phổ thông Nho Quan A được Công an huyện Nho Quan đánh giá là chấp hành Luật Giao thông đường bộ rất tốt. 

Em Phạm Thị Hảo, lớp 12B, trường Trung học phổ thông Nho Quan A cho biết: Qua những buổi tuyên truyền và nhắc nhở của các chú Cảnh sát giao thông chúng em thấy rất bổ ích. Nhiều thông tin, kiến thức qua các tiểu phẩm, hướng dẫn của các chú giúp chúng em dễ hiểu và ghi nhớ lâu, qua đó giúp em hiểu hơn về Luật Giao thông đường bộ và ý thức phải chấp hành đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. 

Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông của Đội Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan, nhận thức của các em học sinh, nhất là học sinh ở các xã miền núi được nâng cao. Đây cũng là cách làm sáng tạo, hiệu quả, cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Hải Yến (TTXVN)
Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ ý thức học sinh, sinh viên
Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ ý thức học sinh, sinh viên

Sáng nay (22/9), tại TP Hải Phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm học 2018-2019 và hướng dẫn sinh viên kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN