Tuyên Quang:Phòng chống rét cho gia súc

Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Công cho biết: Trước tình hình rét đậm, rét hại, sương muối ở vùng núi, tỉnh đã chủ động nhiều biện pháp kịp thời, cấp bách để đảm bảo cho gần 200.000 con trâu, bò của tỉnh không bị chết rét và phát sinh dịch bệnh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Hiện nay, tất cả các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục duy trì mô hình "mỗi nhà một cây rơm, một chuồng nuôi kiên cố" nên đã chủ động được vấn đề lương thực cho đàn gia súc trong những ngày giá rét.


Ở các hộ gia đình đã dự trữ được các loại thức ăn cho gia súc như: Rơm rạ, cỏ khô, cây nông nghiệp, bột cám, ngô, khoai, sắn để tăng cường sức đề kháng cho đàn trâu, bò.

Những ngày này, cán bộ nông nghiệp đã xuống tận thôn, bản, hướng dẫn từng hộ gia đình cách làm chuồng trại, che chắn gió cẩn thận, cách pha trộn thức ăn và nhắc nhở bà con không chăn thả gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.


Ngoài ra, để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh ở đàn gia súc trong những ngày thời tiết diễn biến bất thường, công tác tiêm phòng cũng được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm.

Khiếu Thư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN