Tây Nguyên xác xơ vì khô hạn

Tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên khác đang tiếp tục gánh chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài, khiến hàng chục ngàn hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều diện tích cây trồng chủ lực trên địa bàn bị mất trắng, giảm năng suất.

Hiện đã có 20.160 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, gần 37.000 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó cây cà phê gần 30.000 ha, mất trắng khoảng 4.000 ha; cây hồ tiêu bị khô hạn, thiếu nước tưới 1.494 ha, gần 900 ha lúa nước mất trắng và một số diện tích cây trồng khác, chủ yếu là tại các huyện: Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ, ước tính thiệt hại do nắng hạn gây ra khoảng 1.110 tỷ đồng.

Nhân viên gắn biển cảnh báo cháy trong Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (xã Ea Ral, huyện Ea H’leo).


Đứng trước nguy cơ cháy cao do thời tiết khô hạn, nắng nóng gay gắt kéo dài, cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Một vườn cây cà phê ở Đắk Lắk bị héo xác xơ do thiếu nước tưới ngay từ đợt đầu tiên.


Phát quang bụi rậm, tạo hành lang an toàn khu tiếp giáp, tránh nguy cơ cháy lan tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước.

Nhiều trụ cây hồ tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh bị chết khô do thiếu nước tưới.


Nhiều dòng sông, khe suối ở Đắk Lắk đã cạn kiệt.


Các em nhỏ đi lấy nước sinh hoạt từ các khe suối, mạch nước ngầm còn sót lại.


Dương Giang - TTXVN
Tìm thấy gen hạnh phúc
Tìm thấy gen hạnh phúc

Một nhóm các nhà di truyền học từ 17 quốc gia đã tổ chức cuộc nghiên cứu quy mô lớn của hiệp hội di truyền, liên quan đến hành vi của con người và phát hiện ra biến thể di truyền góp phần tạo ra cảm giác hạnh phúc, trầm cảm và loạn thần kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN