Sức bật từ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm gần đây, Sóc Trăng đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về NTM, trong đó có nhiều tiêu chí khó như tiêu chí về môi trường, xóa đói giảm nghèo, mức thu nhập, tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng, thủy lợi, điện nước… 

Tỉnh Sóc Trăng chú trọng cơ giới hóa nông nghiệp.


Tuy nhiên, với sự huy động toàn lực, có nhiều cách làm hay và có vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên cơ sở, cũng như tinh thần tự nguyện, tự giác, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân nên đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành tất cả các tiêu chí hoặc hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí NTM.

Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, trước đây có rất nhiều khó khăn do giao thông cách trở, điều kiện khó khăn. Nhờ phát huy mạnh mẽ sức dân, cùng với sự đồng thuận của đảng bộ địa phương, nên đến nay đã hoàn thành NTM. Theo Chủ tịch UBND xã An Lạc Tây, ông Trần Hoàng Sương: Có được kết quả như vậy là nhờ địa phương đã tích cực vận động nhân dân cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, xây dựng hệ thống thủy lợi khép kín phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, nhất là các mô hình đạt năng suất, chất lượng như mô hình trồng nhãn tiêu da bò kiểu mẫu, mô hình trồng ca cao xen nhãn... 

Hạ tầng giao thông được đầu tư giúp người dân đi lại thuận tiện.


Riêng về giao thông, các ấp đều có đường liên ấp đến xã, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa; số hộ có điện sinh hoạt đạt 99%; sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%, 100% ấp đều có nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học được đầu tư xây mới đạt chuẩn quốc gia. Qua đó, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân cải thiện rõ nét; tỷ lệ hộ nghèo từ 26% (2010) xuống còn 6% hiện nay.

Tuy chưa hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới như An Lạc Tây, nhưng xã Vĩnh Thành, xã có đông đồng bào Khmer của huyện Thạnh Trị, cũng đang phấn đấu để sớm hoàn thành NTM. Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thành, trong quá trình lãnh đạo thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải thực sự là những người nêu gương, nòng cốt đi đầu, nhất là trong những việc khó như: Giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, huy động đóng góp...; kiên trì trong công tác dân vận, giải thích rõ nội dung, ý nghĩa của phong trào NTM. Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên đã làm người dân tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn ở xã cơ bản được bê tông hóa. 

Chỉ tính riêng năm 2014, đã có trên 1.200 hộ dân đóng góp đất đai, hoa màu để làm các công trình an sinh xã hội, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên hiến hàng trăm mét vuông đất điển hình như đảng viên Phạm Minh Phương là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp 19 đã hiến 307 m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ấp và 2 phòng học của điểm lẻ Trường tiểu học Vĩnh Thành… Nhờ đó, đến nay xã Vĩnh Thành đã hoàn thành 13/19 tiêu chí NTM và phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ đạt 15/19 tiêu chí.

Trung Hiếu
Họp BCĐ Trung ương Chương trình xây dựng nông thôn mới
Họp BCĐ Trung ương Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để bàn kế hoạch, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN