Sơn La, Hà Giang chống rét cho gia súc, gia cầm

*Sơn La: Tăng cường chống rét


Mặc dù mới bước vào vụ đông xuân 2012 - 2013, nhưng do rét đậm kéo dài, nguồn thức ăn khan hiếm, đã gây nhiều thiệt hại cho đàn gia súc của tỉnh Sơn La. Tại các xã vùng cao của các huyện Yên Châu, Bắc Yên đã có gần 40 con trâu, bò chết vì mắc bệnh tụ huyết trùng. Tỉnh Sơn La tăng cường công tác vận động bà con làm chuồng trại phòng chống rét, không thả rông gia súc. Tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống đói, chống rét cho gia súc tại 11 huyện, thành phố; cử cán bộ khuyến nông đến các xã vùng cao, vùng trọng điểm rét hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân, lá ngô và các sản phẩm tinh như ngô, sắn, cám gạo... làm thức ăn để tăng cường sức đề kháng và khả năng chống đỡ bệnh tật cho gia súc.


Chi cục Thú y tỉnh Sơn La cho biết, để chủ động phòng bệnh cho gia súc trong vụ đông xuân 2012 - 2013, Chi cục đã dự phòng 30.000 liều vắcxin tụ huyết trùng cho trâu, bò và 2.000 lít thuốc khử trùng sẵn sàng sử dụng khi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

* Hà Giang: Đàn gia súc vẫn an toàn


Nhiệt độ tại các huyện vùng cao phía bắc và phía tây Hà Giang trong những ngày qua luôn ở mức từ 5 - 7 độ C, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của đàn trâu, bò trên địa bàn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo báo cáo từ các huyện, thành phố và kiểm tra cụ thể của đoàn công tác tỉnh, đàn gia súc của bà con vẫn an toàn.


Rút kinh nghiệm năm 2008 - 2009, đàn gia súc ở Hà Giang bị thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại kéo dài, làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, hơn 2 năm qua, công tác chống đói, rét cho đàn gia súc được Hà Giang quan tâm đặc biệt nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất việc trâu, bò bị chết trong mùa đông.


Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động và cử cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân làm chuồng trại kiên cố, đảm bảo thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông; chuẩn bị một số phương tiện cần thiết để giữ ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp. Các HTX hướng dẫn người chăn nuôi mở rộng diện tích trồng cỏ lai để làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò; thu gom rơm rạ sau thu hoạch làm thức ăn khô... Cán bộ từ thôn, bản đến xã có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ việc chăn thả trâu, bò trong những ngày rét đậm, rét hại; thông báo cho nhân dân không được chăn thả trâu, bò trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C; che chắn kín chuồng trại và gió cho gia súc bằng cách "làm áo" chống rét...



TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN